Không quân Nga trở thành lực lượng chiến đấu mạnh nhất thế giới

Thứ Tư, 03/02/2016, 09:31
Không quân Nga đã có hơn 3.000 máy bay phản lực và trực thăng chiến đấu được trang bị phần cứng quân sự hiện đại hoặc nâng cấp lên đến 52%, Bộ Trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho biết tại một cuộc họp trong ngày 2-2.


Quân đội Nga đang tiếp nhận những phản lực cơ chiến đấu Sukhoi Su-35, Su-34, trực thăng Kamov Ka-52 Alligator và Mil Mi-28N “Thợ săn đêm”.

“Lực lượng không quân có vai trò quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia và năng lực quốc phòng đang phát triển ổn định, ông Shoigu hãnh diện tuyên bố.

“Điều này khuyến khích năng lực thực hiện trinh sát, bảo vệ quân đội và đảm bảo an ninh quốc gia, phát động những cuộc tấn công chính xác, hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, Valery Gerasimov cho biết, Bộ Quốc phòng Nga sẽ đặc biệt ưu tiên phát triển Lực lượng không quân.

Theo ông, Quân đội Nga có kế hoạch mua sắm 70-100 máy bay chiến đấu và hơn 120 trực thăng/năm.

Năm 2015, Bộ Quốc phòng Nga tiếp nhận gần 250 máy bay chiến đấu, trực thăng hiện đại và lập kế hoạch mua 200 máy bay chiến đấu, trực thăng trong năm 2016.

Với số lượng máy bay chiến đấu, ném bom và trực thăng hiện nay, Không quân Nga trở thành một trong 2 lực lượng không quân mạnh nhất Thế giới cùng với Mỹ.

Mig-29.
Mig-35.
Mil Mi-8.
Su-24.
Su-25.
Su-25.
SU-30.
Su-35.
T-50.

Trúc Phạm
.
.
.