Không quân Nga sẽ nhận "Thợ săn đêm" Mi-28N

Thứ Bảy, 17/11/2012, 01:42
Ngày 15/11, Phát ngôn viên của Quân khu phía Tây Nga, Đại tá Andrei Bobrún cho biết, Lực lượng Không quân thuộc quân khu này sẽ tiếp nhận những chiếc trực thăng chiến đấu chống xe bọc thép Mi-28N được mệnh danh là "Thợ săn đêm" vào mùa hè năm 2013.

Vị Đại tá này nói: "Căn cứ Không quân của Quân khu phía Tây sẽ bắt đầu việc tiếp nhận những chiếc Mi-28N vào tháng 8/2013".

Ông cho biết thêm, đây là loại trực thăng chiến đấu được trang bị vũ khí hiện đại và có thể thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện thời tiết cũng như thời gian.

"Thợ săn đêm" Mi-28N.

Những "Thợ săn đêm", là phiên bản của trực thăng tấn công Mi-28 do Nga sản xuất, được thiết kế cho mục đích tấn công và không hề có thêm chức năng vận tải. Sở hữu chiều dài 17,01m, cao 3,82m, đường kính cánh quạt chính là 232,4m2, 2 động cơ Klimov TV3-117Vm tuốc bin trục nên Mi-28N có tốc độ rất cao: 305km/h với tầm hoạt động là 460km.

Mi-28N được trang bị một dàn vũ khí hiện đại như 16 tên lửa siêu âm 9M120 Ataka-V với tầm bắn lên tới 8km, 1 khẩu pháo 30mm 2A42 được gắn dưới mũi; thùng chứa mìn, bom, bom cháy; hệ thống phòng thủ thụ động chống tên lửa. Ngoài ra, Mi-28N còn có thể “vác” thêm 80 rốc-két S-8 cỡ 80mm hoặc 20 rốc-két S-13 cỡ 122mm, 8 tên lửa không đối không tự dẫn hồng ngoại Igla.

Với dàn vũ khí “khủng” như vậy nên những "Thợ săn đêm" có thể phá hủy các loại vỏ giáp xe tăng, xe bọc thép, kể cả vỏ giáp phản ứng nổ với độ dày bọc thép lớn, tấn công những mục tiêu có diện tích rộng như chiến hào, công sự..., phá mìn, phá tàu chiến…

Quân khu phía Tây Nga được thành lập ngày 1/11/2010 trong khuôn khổ chương trình cải tổ quân đội Nga theo hướng tinh, gọn – còn được gọi là quá trình tân trang diện mạo cho quân đội Nga. Quân khu phía Tây có trụ sở chính đóng tại St.Peterburg sẽ bao gồm: các cơ quan chỉ huy của nguyên quân khu Moscow và Leningrat, cơ quan chỉ huy của Hạm đội Bantic và biển Bắc, đồng thời còn có cả Bộ Tư lệnh Không quân và phòng không số 1.

Ngoài Quân khu phía Tây ra, ba Quân khu: phía Nam, Trung tâm và phía Đông cũng được thành lập và đi vào hoạt động theo biên chế từ ngày 1/11/2010

Hà Khổng (Tổng hợp)
.
.
.