Ấn Độ thử thành công hệ tên lửa mặt đất đối không có thể quay đâù

Chủ Nhật, 04/06/2017, 18:21

Quân đội Ấn Độ hôm 4-6 đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa mặt đất đối không khẩn cấp (QR-SAM) từ trường bắn Chandrapur trên đảo Odisha.

India Today đưa tin, hệ thống QR-SAM thế hệ mới được thử nghiệm tại bệ phóng số 3 trung tâm thử nghiệm vũ khí tổng hợp Chandipur vào lúc 12 giờ 39’ (địa phương) trưa ngày 4-6.

Ấn Độ đã thử thành công một hệ thống tên lửa mặt đất đối khẩn cấp hôm 4-6. Ảnh: India Today

Hệ thống QR-SAM được phát triển chung bởi Cơ quan Nghiên cứu-Phát triển Công nghệ Quốc phòng và Công ty TNHH Điện tử Bharat.

Hệ thống có thể tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau trong khoảng cách gần 30 km, với 2 đầu đạn để đánh chặn trên không.

Tên lửa được trang bị cơ chế phản ứng nhanh và hệ thống có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cũng có khả năng tìm kiếm mục tiêu khi di chuyển. Tên lửa có thể xoay 360 độ, hoạt động tự động theo cơ chế điện tử cài đặt trên bệ phóng.

Trước khi thực hiện vụ thử vũ khí hôm nay, Ấn Độ cũng đã thử hệ thống tên lửa đất đối không SPYDER ở Chandipur.

Phạm Trúc
.
.
.