Xe Hybrid có thực sự tiết kiệm hơn xe thông thường?

Thứ Hai, 29/08/2016, 16:07
Một nghiên cứu mới đây cho thấy việc sở hữu xe lai Hybrid, không giúp bạn tiết kiệm hơn so với việc sử dụng chiếc xe chạy nhiên liệu thông thường.

Công ty khảo sát thị trường Vincentric đã thu thập dữ liệu từ 29 dòng xe Hybrid và sau khi so sánh, họ nhận thấy chỉ có 7 mẫu xe lai thực sự tiết kiệm chi phí so với xe sử dụng nhiên liệu xăng hay dầu diesel. 7 mẫu xe này gồm Ford Fusion Hybrid, Toyota Prius C, Lexus CT 200h, Lexus ES 300h, Lincoln MKZ Hybrid, Toyota Avalon Hybrid và Audi Q5 Hybrid.

Khảo sát được tính toán trong 5 năm sử dụng xe, với số km trung bình là 24.000km đi được mỗi năm.

Mặc dù xe Hybrid tiết kiệm nhiên liệu hơn xe thường khá nhiều, tuy nhiên có một số yếu tố ảnh hưởng đến việc “nuôi” xe hybrid sẽ tốn kém hơn. Điểm đầu tiên nằm ở giá bán, mức giá của xe Hybrid luôn cao hơn xe thường, nhưng không vì thế mà khi bán lại, giá trị thanh khoản nằm ở mức cao, một số xe Hybrid mất giá nhanh hơn xe chỉ sử dụng xăng hoặc dầu đơn thuần.

Một yếu tố khác nữa là giá xăng gần 2 năm qua giảm khá mạnh, nên hiện nay người tiêu dùng đang được hưởng lợi nhiều từ giá nhiên liệu, vì thế chi phí tiết kiệm được của xe Hybrid đã không còn tạo được khoảng cách xa. Bên cạnh đó, công nghệ động cơ và hộp số đã được cải tiến liên tục, khiến mức tiêu hao của loại động cơ thường giảm rõ rệt.

Cuối cùng, bộ bin Hybrid đều có tuổi thọ và chúng cần được thay thế sau nhiều năm sử dụng tùy điều kiện môi trường, với giá thành từ 3.000 – 4.000USD (khoảng từ 65 – 90 triệu đồng), chính điều này làm người mua xe Hybrid cũng đắn đo suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định.

Trong cuộc khảo sát, xe “vô địch” phân khúc hybrid là chiếc Lexus CT200h, nó tiết kiệm hơn 8.728USD (gần 195 triệu đồng) so với người anh em Lexus IS200t không sử dụng động cơ điện. Mặt khác, nếu mua phiên bản Hybrid Lexus LS600hL, tổng số tiền bạn phải chi trả cao hơn đến 28.178USD (hơn 628 triệu đồng) khi so với bản Lexus LS460L thông thường.

A.Nguyễn (theo otos/leftlanenews)
.
.
.