Triệu hồi hơn 1.500 chiếc Honda City tại Việt Nam vì lỗi túi khí

Thứ Tư, 31/10/2018, 13:33
Honda Việt Nam sẽ phải thực hiện triệu hồi để khắc phục lỗi ở bộ phận túi khí trên dòng xe City đã bán ra thị trường. 

Honda Việt Nam sẽ phải mở đợt triệu hồi xe City để khắc phục lỗi túi khí - Ảnh minh hoạ. 
Số lượng xe Honda City nằm trong danh sách triệu hồi sửa chữa lỗi lên đến 1.538 chiếc, trong đó có 1.441 xe số tự động và 97 xe số sàn. Tất cả xe mắc lỗi đều có nguồn gốc sản xuất tại Việt Nam. 

Nguyên nhân lỗi được xác định do cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế phụ có thể bị quá áp dẫn đến hoạt động không đúng chức năng khi va chạm.

Trên các xe mắc lỗi có thể phát sinh hiện tượng quá áp trong cụm bơm khí của túi khí, dẫn đến vỏ cụm bơm khí bị vỡ khi túi khí được kích hoạt. Những mảnh vỡ bắn ra, xuyên qua vỏ túi khí có thể gây thương vong cho người được bảo vệ. 


Minh Quang
.
.
.