Trung Quốc phong tỏa thành phố 13 triệu dân

Thứ Năm, 23/12/2021, 14:44

Trung Quốc đang gia tăng nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát COVID-19 mới với việc phong tỏa 13 triệu cư dân của thành phố Tây An sau khi số ca nhiễm tại khu vực này tăng đột biến, theo AP. 

Trung Quốc phong tỏa thành phố 13 triệu dân  -0
Ảnh minh họa AP.

Động thái này được đưa ra chỉ vài tuần trước khi Trung Quốc đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, cách Tây An khoảng 1.000 cây số.

Hiện chưa rõ các ca nhiễm mới tại Tây An là chủng Omicron hay Delta. Trung Quốc mới đây ghi nhận 7 trường hợp nhiễm Omicron, trong đó có 4 ca ở Quảng Châu.

Trung Quốc cũng đang đối phó với một đợt bùng phát đáng kể ở một số thành phố ở tỉnh Chiết Giang, các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng nhưng với quy mô hẹp hơn.

Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ nhằm thực hiện chính sách “zero COVID”, dẫn đến tình trạng đóng cửa thường xuyên, xét nghiệm hàng loạt cho hàng triệu dân.

Đợt giãn cách tại Tây An là một trong những đợt hạn chế chặt chẽ nhất kể từ khi Trung Quốc áp dụng biện pháp mạnh tay này tại Vũ Hán, thành phố với 11 triệu dân và cũng là nơi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện.

Ngày 23/12, Tây An công bố thêm 63 ca nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm được phát hiện trong tuần qua lên 211 ca. Đây là thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây.

Tiến Dũng
.
.
.