Trung Quốc phản bác thông tin Nga đề nghị hỗ trợ vũ khí quân sự

Thứ Hai, 14/03/2022, 15:39

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14/3 đã lên tiếng bác bỏ thông tin do báo chí Mỹ đăng tải rằng Nga đã đề nghị nước này hỗ trợ vũ khí quân sự cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Aljazeera đưa tin, phát biểu tại cuộc họp giao ban thường kỳ hôm 14/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã cáo buộc Mỹ đưa ra "thông tin sai lệch" về vai trò của Bắc Kinh trong cuộc khủng hoảng Ukraine, sau những khẳng định của các quan chức Mỹ rằng Nga yêu cầu Bắc Kinh cung cấp thiết bị quân sự cho chiến dịch ở Ukraine.

“Gần đây, phía Mỹ đã chia sẻ một loạt các thông tin sai lệch nhắm vào Trung Quốc liên quan đến vấn đề Ukraine”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nói thêm rằng quan điểm của Trung Quốc trong việc thúc giục một giải pháp ngoại giao về vấn đề Ukraine là rõ ràng và nhất quán.

Trước đó, hôm 13/3 (giờ địa phương), khi được CNN hỏi về thông tin được Nga đề nghị viện trợ vũ khí quân sự, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Liu Pengyu khẳng định: "Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều đó".

Trung Quốc phản pháo thông tin Nga đề nghị hỗ trợ vũ khí quân sự -0
Người dân Ukraine xếp hàng ở cửa khẩu Medyka của Ba Lan. Ảnh: AP

Ông Liu Pengyu cũng lưu ý thêm rằng, ưu tiên cao nhất hiện nay của Trung Quốc là "ngăn chặn tình hình căng thẳng hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát" tại Ukraine, nhấn mạnh nước này nhận định tình hình tại Ukraine là "thực sự đáng lo ngại".

"Trung Quốc kêu gọi thực hiện kiềm chế tối đa và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn xảy ra", người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ nói thêm, đồng thời cho biết Bắc Kinh đã và sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine. 

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí Mỹ đã dẫn lời quan chức nước này cho hay Nga đã đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vũ khí quân sự, song không nêu rõ loại vũ khí được đề nghị.

Những thông tin này được đưa ra ngay trước cuộc gặp giữa Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và người đồng cấp Trung Quốc, Dương Khiết Trì, tại Rome trong khuôn khổ triển khai các hoạt động sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 năm ngoái.

An Nhiên
.
.
.