Phụ nữ Afghanistan xuống đường đòi quyền tham gia chính trị

Thứ Sáu, 03/09/2021, 18:28

Hàng chục phụ nữ đã xuống đường tại ít nhất hai đô thị lớn của Afghanistan là Herat và Kabul cùng các bảng biểu đòi hỏi nữ quyền, bao gồm cả khả năng tham gia chính trường trong tương lai.

Phụ nữ Afghanistan xuống đường biểu tình -0
Nhóm phụ nữ tập trung bên ngoài Phủ Tổng thống ở Kabul hôm 3/9. Ảnh: AP

AP cho biết, vài chục người biểu tình là nữ giới ngày 3/9 đã tập trung bên ngoài Phủ Tổng thống ở thủ đô Kabul cùng các biểu ngữ kêu gọi Taliban đảm bảo quyền tham gia các hoạt động giáo dục, đóng góp xã hội và tham gia chính trị của phụ nữ.

"Một nội các lịch sử với sự xuất hiện của phụ nữ" – là nội dung in trên một tấm bảng được một người biểu tình mang theo. Phủ Tổng thống ở Kabul, địa điểm cuộc biểu tình diễn ra, được cho là nơi Taliban chuẩn bị tiến hành buổi lễ ra mắt chính quyền mới.

Trước đó, theo IndianExpress, hàng chục phụ nữ cũng đã tập trung bên ngoài trụ sở chính quyền ở thành phố Herat, đô thị lớn nhất miền Tây Afghanistan, để phản đối Taliban và yêu cầu lực lượng này cho phép phụ nữ tham gia chính trị và các hoạt động xã hội khác.

"Đừng sợ. Tất cả chúng ta sẽ cùng đoàn kết", nhóm người biểu tình hô lớn.

Herat từng được đánh giá là một trong những thành phố tự do nhất của Afghanistan, nơi phụ nữ được thoải mái theo học đại học và làm các công việc yêu thích trước khi Taliban tiến vào nắm quyền cách đây hai tuần.

Taliban chưa bình luận gì về các cuộc biểu tình, song các nhà quan sát cho rằng, việc nhóm không trấn áp đám đông người biểu tình là chỉ dấu cho thấy Taliban sẽ không quá khắt khe với nữ giới như trong giai đoạn nắm quyền 1996-2001.

Sau khi chiếm quyền kiểm soát gần như toàn bộ đất nước, Taliban từng nhiều lần cam kết họ sẽ đảm bảo quyền lợi của phụ nữ. Hôm 2/9, người phát ngôn Zabihullah Mujahid của Taliban xác nhận phụ nữ sẽ tiếp tục được làm việc trong các cơ quan chính phủ, nhưng loại trừ khả năng họ có thể nắm giữ các vị trí quan trọng như bộ trưởng.

Thiện Nhân
.
.
.