Nhà ngoại giao Đức trốn khỏi Brazil sau khi bị kết án giết người tình đồng giới

Thứ Ba, 30/08/2022, 07:50

Giới chức Brazil ngày 29/8 (giờ địa phương) đã buộc tội một nhà ngoại giao Đức với hành vi sát hại chồng, đồng thời, điều tra báo cáo rằng người này đã cố tình rời khỏi Brazil sau khi được cảnh sát tạm thả.

Cựu nhà ngoại giao Đức trốn khỏi Brazil sau khi bị kết án giết người tình đồng giới  -0
Nhà ngoại giao Đức Uwe Herbert Hahn bị cảnh sát Brazil dẫn đi ngày 7/8. Ảnh Reuters. 

Uwe Herbert Hahn, từng là quan chức phụ trách Lãnh sự quán Đức ở thành phố Rio de Janeiro, bị truy tố với tội danh giết người. Nạn nhân là chồng của ông này, Walter Biot, một người mang quốc tịch Bỉ.

Theo tài liệu liên quan đến vụ án, đây là một vụ giết người nghiêm trọng. “Tội ác được thực hiện với hành vi hết sức tàn bạo, đánh đập dã man nạn nhân”. Ngoài ra, nạn nhân không thể chống trả do tác dụng của rượu và thuốc chống lo âu.  

Thời điểm Biot qua đời, Hahn cho biết người này đã rơi khỏi căn hộ ở khu Ipanema sau khi bị bệnh nặng.

Hahn bị bắt hôm 7/8, tuy nhiên, hồi tuần trước, một tòa án cấp tiểu bang của Brazil đã trả tự do cho người này với lý do các công tố viên không đưa ra cáo buộc đúng hạn chót theo quy định.

Theo hãng tin G1 của Brazil, Hahn được cho là đã đáp chuyến bay rời khỏi Brazil đến Frankfurt, Đức ngày 29/8. Các công tố viên Brazil cho biết đang điều tra về thông tin này. Lãnh sự quán Đức ở Rio de Janeiro chưa đưa ra nhận định gì.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.