Kho vật liệu phân hạch của Triều Tiên tăng đáng kể

Thứ Hai, 25/07/2022, 18:40

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 25/7. Theo ông Lee, Triều Tiên sở hữu số lượng đáng kể vật liệu phân hạch và được cho là đã sản xuất đều đặn trong 5 năm qua.

Kho vật liệu phân hạch của Triều Tiên tăng đáng kể -0
Phía Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể thử hạt nhân lần 7 bất cứ lúc nào. Ảnh: KCNA.

Yonhap ngày 25/7 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho biết, kho dự trữ plutoni và urani có thể dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có thể đã tăng khoảng 10% kể từ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018 - thời điểm mà Bình Nhưỡng đưa ra cam kết phi hạt nhân hóa.

Tuyên bố nêu trên của ông Lee được đưa ra trong phiên điều trần tại quốc hội nước này. Bộ trưởng Lee nhấn mạnh: "Triều Tiên sở hữu số lượng đáng kể vật liệu phân hạch và được cho là đã sản xuất đều đặn trong 5 năm qua".

Ngoài ra, ông Lee cũng lưu ý rằng Triều Tiên sẵn sàng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 7 bất cứ lúc nào vì họ vốn đã hoàn thành hầu hết các công việc chuẩn bị cần thiết. Thời gian tiến hành chỉ phụ thuộc vào quyết định của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 

Ông Lee cũng tiết lộ, Triều Tiên dự kiến sẽ tiến hành 1 vụ thử hạt nhân từ đường hầm số 3 tại bãi thử hạt nhân Punggyeri với mục đích nâng cao khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân nhỏ và nhẹ hơn.

Trong một diễn biến khác, một quan chức thuộc Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, chính phủ nước này đang tìm cách phối hợp với Mỹ và các quốc gia khác trước khi công bố chi tiết về "kế hoạch táo bạo" nhằm hồi sinh nền kinh tế Triều Tiên nếu nước này chấp nhận phi hạt nhân hóa.

Theo quan chức trên, việc xây dựng kế hoạch đang ở giai đoạn cuối. Sau khi tham vấn đầy đủ với Mỹ và các quốc gia liên quan, Hàn Quốc sẽ bổ sung vào kế hoạch các chi tiết thực tế hơn và có khả năng được Triều Tiên chấp nhận.

Linh Đan
.
.
.