Iran tố Mỹ "giật dây" bạo loạn, khiến hàng trăm người thiệt mạng

Chủ Nhật, 04/12/2022, 09:29

Hội đồng an ninh quốc gia Iran mới đây công bố đánh giá đầu tiên về thương vong trong các cuộc bạo loạn diễn ra triền miên ở nước này, theo đó, hơn 200 người đã thiệt mạng từ tháng 9.

Iran tố Mỹ
Một con phố tại Tehran náo loạn vì biểu tình bạo loạn. Ảnh Reuters. 

Theo thông báo của Hội đồng an ninh quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Iran đưa ra ngày 3/12, trong số những người thiệt mạng có nhân viên an ninh, cảnh sát, những kẻ bạo loạn và cả thường dân. 

Con số 200 người thiệt mạng thấp hơn số liệu được công bố trước đó của Amir Ali Hajizadeh, một tướng lĩnh hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran, theo đó, 300 người đã chết trong các cuộc bạo loạn. Trong khi đó, một số tổ chức nhân quyền khác lại đưa ra con số thiệt mạng cao hơn là 400 người.

Hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Iran sau cái chết của Mahsa Amini, một phụ nữ trẻ 22 tuổi, hồi giữa tháng 9. Người này bị cảnh sát bắt giữ ở Tehran vì cáo buộc không tuân thủ việc mặc trang phục theo quy định.

Iran cáo buộc Mỹ, Israel, Anh và Arab Saudi đứng đằng sau châm ngòi cho tình hình bất ổn. Điều này cũng được lặp lại trong báo cáo của Hội đồng an ninh quốc gia, trong đó đề cập đến “sự can thiệp từ nước ngoài” vào các cuộc biểu tình. Báo cáo cho biết thêm, Iran đang phải đối phó với một “cuộc chiến hỗn hợp” do các quốc gia thù địch và “tổ chức truyền thông khủng bố” tiến hành.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.