Đặc nhiệm Anh cải trang thành nữ để qua mắt Taliban

Chủ Nhật, 05/09/2021, 17:16

Các sĩ quan lực lượng đặc biệt của Anh đã sử dụng một chiến lược không ai ngờ tới để vượt qua các chốt kiểm soát của Taliban và tiến về thủ đô Kabul của Afghanistan.

Đặc nhiệm Anh cải trang để
Trang phục burqa che phần lớn cơ thể và khuôn mặt người mặc. Ảnh minh họa Getty Images. 

Tờ Daily Star ngày 5/9 đưa tin, một đơn vị gồm hơn 20 sĩ quan thuộc Cơ quan Không quân Đặc biệt (SAS) thuộc quân đội Anh từng được lệnh hành quân về Kabul trong những ngày các chiến binh Taliban tấn công chớp nhoáng và quân đội của Mỹ và NATO rút lui.

Trong bối cảnh đó, họ không được sử dụng trực thăng để rời khỏi căn cứ đóng tại miền Nam Afghanistan. “Đơn vị của SAS đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt trong bối cảnh tình hình bất ổn ở Afghanistan. Họ được yêu cầu hủy chuyến dịch này và chuẩn bị rời đến Kabul ngay lập tức”, Daily Star trích nguồn tin cho biết.

Bị buộc phải bỏ lại các thiết bị quân sự, những binh sĩ này đã lên một kế hoạch táo bạo. Họ mua 5 chiếc taxi để vượt qua hàng trăm km đến Kabul. Nhờ có sự giúp đỡ của cảnh sát chống khủng bố Afghansitan, họ vượt qua một số chốt của Taliban trên đường. Cảnh sát Afghanistan lúc bấy giờ đưa cho họ những bộ burqa, hay trang phục truyền thống của phụ nữ theo Đạo Hồi, với đầy đủ màu sắc, che được toàn bộ cơ thể và mặt, chỉ để lộ một chút ở phần mắt.

Nhờ vậy, những binh sĩ Anh này đã có thể vượt qua nhiều chốt có gắn cờ của Taliban và đến được Kabul an toàn dù cũng trải qua một số “khoảng khắc thót tim” khi Taliban chặn xe và miễn cưỡng bắt một phụ nữ bỏ khăn che mặt.

Nhóm binh sĩ này cố gắng lái xe đến gần sân bay Kabul, nơi có dày đặc các chốt của Taliban. Tuy vậy, họ đã tìm được một cửa sau an toàn nơi có các binh sĩ Mỹ đứng gác.

Họ đến được sân bay khi tình hình tại đây đang hỗn loạn, hàng nghìn người Afghanistan cố gắng trong tuyệt vọng tìm cách trốn khỏi đất nước.

Một trung sĩ của SAS đến cửa sau của sân bay, tiến về một binh sĩ Mỹ đang gác và tiết lộ danh tính thật của họ. Binh sĩ Mỹ quá bất ngờ và như chết lặng, nguồn tin cho biết. Sau đó, các binh sĩ Anh được đưa đến một căn phòng trong sân bay và thay bỏ những bộ burqa, bắt đầu liên lạc với phía Anh.

Vài ngày sau đó, Kabul rơi vào tay Taliban. Hàng trăm nghìn người đã được Không quân Mỹ sơ tán khỏi Afghanistan trước hạn chót 31/8.

Phía Anh đã sơ tán hơn 15.000 người khỏi Afghanistan, trong đó có hơn 5.000 công dân Anh.

Duy Tiến
.
.
.