9 người trong cùng một gia đình thiệt mạng sau vụ không kích của Mỹ

Thứ Hai, 30/08/2021, 10:23

9 người trong một gia đình thiệt mạng sau khi Mỹ tiến hành không kích nhằm vào một kẻ bị tình nghi là lực lượng khủng bố ISIS-K đang lái xe tới thủ đô Kabul để chuẩn bị thực hiện vụ đánh bom liều chết hôm 29/8, CNN đưa tin.

 
Quân đội Mỹ hôm 30/8 xác nhận có báo cáo về thương vong dân sự sau vụ không kích. "Chúng tôi cho rằng đã có những vụ nổ lớn sau khi phương tiện của nghi phạm bị không kích, qua đó cho thấy, bên trong xe mang một lượng lớn vật liệu nổ và dẫn đến thương vong. Hiện vẫn chưa rõ điều gì có thể đã xảy ra và chúng tôi đang điều tra thêm", Đại úy Bill Urban, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết trong một tuyên bố. 
9 người trong cùng một gia đình thiệt mạng sau vụ không kích của Mỹ -0
 Ngôi nhà ở khu phố Khaje Bughra bị phá hủy sau cuộc không kích của Mỹ hôm 29/8. (Ảnh: Reuters)
"Chúng tôi sẽ vô cùng đau buồn nếu bất kì người vô tội nào thiệt mạng", ông Urban nói thêm.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi hãng CNN đưa tin 9 thành viên trong một gia đình, bao gồm 6 trẻ em đã thiệt mạng sau vụ không kích của Mỹ vào khu phố Khaje BughraNgười thân cho biết các nạn nhân gồm Zamaray (40 tuổi), Naseer (30 tuổi), Zameer (20 tuổi), Faisal (10 tuổi), Armin (4 tuổi), Ayat (2 tuổi), và Sumaya (2 tuổi).
Các lực lượng Mỹ đang gấp rút hoàn thành hoạt động sơ tán trước hạn chót 31/8 tới, trong bối cảnh tồn tại nhiều mối đe dọa về cuộc tấn công khủng bố mới vào sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul.
Một vụ đánh bom liều chết bên ngoài cổng sân bay hôm 26/8 đã khiến ít nhất 170 người dân Afghanistan và 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. ISIS-K - một nhánh của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Afghanistan, là nhóm gây ra vụ việc kinh hoàng này.
Cuộc không kích của Mỹ nhằm vào một kẻ đánh bom liều chết đang lái xe hướng về sân bay Kabul hôm 29/8 là cuộc tấn công thứ hai của lực lượng Mỹ nhằm vào ISIS-K trong vòng ba ngày. Trước đó, Lầu Năm Góc hôm 27/8 đã triển khai máy bay không người lái tới tỉnh Nangahar tiêu diệt 2 nhân vật cấp cao thuộc tổ chức khủng bố ISIS-K.
Taliban đã lên án vụ không kích của Mỹ vì xâm phạm lãnh thổ Afghanistan. "Người Mỹ lẽ ra phải thông báo cho chúng tôi trước khi tiến hành cuộc không kích. Đây rõ ràng là một cuộc tấn công vào lãnh thổ Afghanistan", phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid nói.
Cao Trung
.
.
.