Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thứ Sáu, 09/02/2018, 20:24
Sáng ngày 9-2, tại Hà Nội, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).


Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Công an có Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ; Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp và đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Về phía PVN có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viênTrung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Tổng giámđốc Nguyễn Vũ Trường Sơn cùng các đồng chí trongHĐTV, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn và đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên của PVN.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo PVN, Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn đã báo cáo với đoàn công tác Bộ Công an về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVN.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong năm 2017, dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động ngành Dầu khí đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch được giao, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, về đích trước gần 2 tháng, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời, Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn đã báo cáo kết quả hoạt động phối hợp giữa Bộ Công an và PVN theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn vừa qua.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Bộ gửi lời chúc mừng thành tích đã đạt được trong năm 2017 vừa qua của PVN, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động ngành Dầu khí.

Lãnh đạo PVN tặng quà lưu niệm cho Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Tô Lâm mong muốn trong giai đoạn tới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng Bộ Công an tiếp tục tăng cường phối hợp trong các mặt công tác, nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp, đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các công trình trọng điểm của ngành Dầu khí, đảm bảoviệc triển khai các hoạt động dầu khí trên Biển Đông được an toàn, hiệu quả, tham gia gìn giữ, bảo vệ chủ quyền đất nước.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Dầu khí, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh cảm ơn sự quan tâm của Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và lãnh đạo Bộ đã đến thăm, làm việc, chúc mừng, động viên người lao động Dầu khí trong thời điểm chuẩn bị đón Tết Mậu Tuất.

Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh mong muốn trong thời gian tới PVN và Bộ Công an sẽ tiếp tụctăng cường hợp tác chặt chẽ, nâng cao hiệu quả trongcác mặt công tác, phối hợp triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

An An
.
.
.