Bệnh viện K phấn đấu trở thành một trung tâm ung bướu hàng đầu trong khu vực

Thứ Năm, 02/11/2023, 13:12

Sáng 2/11, Bệnh viện K tổ chức Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập Viện Curie - Bệnh viện K. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Bệnh viện K tiền thân là Viện Curie Đông Dương được thành lập tại Hà Nội vào ngày 19/10/1923 do ông Pierre-Émile-Marius Mourlan người Pháp phụ trách với mục đích là chữa bệnh ung thư cho người Pháp và người bản xứ ở Đông Dương. 

Từ ngày 6/7/1926, Viện Curie Đông Dương được đổi tên thành Viện Radium Đông Dương và chính thức được bàn giao từ phía người Pháp cho Chính phủ Việt Nam vào năm 1957. Năm 1959, Viện được sáp nhập vào Bệnh viện Phủ Doãn (nay là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) và trở thành khoa Ung thư của bệnh viện từ năm 1959 đến năm 1969. 

100 năm đặt nền móng cho ngành ung thư Việt Nam -0
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ngày 17/7/1969, Bộ Y tế đã ra quyết định thành lập Bệnh viện K. Từ đây, ngành ung thư Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, bệnh viện đã xây dựng hình thành mạng lưới phòng, chống ung thư quốc gia, phụ trách chỉ đạo tuyến cho 11 bệnh viện chuyên ngành, 72 trung tâm/ khoa/đơn vị ung bướu trên cả nước, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân.

Từ những năm đầu tiên khám, điều trị cho 150 bệnh nhân, đến nay bệnh viện đã có quy mô 2.400 giường bệnh tại 3 cơ sở, khám chữa bệnh cho hơn 400.000 người dân mỗi năm. Bệnh viện hiện có 1.800 cán bộ, trong đó có 14 giáo sư, phó giáo sư, 120 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, 206 thạc sĩ…

Bệnh viện có hệ thống trang thiết bị hiện đại, phẫu thuật robot, áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong điều trị ung thư, ngày càng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

PGS.TS Lê Văn Quảng nhấn mạnh, Bệnh viện K vinh dự là cơ sở điều trị ung thư đầu tiên của Châu Á được gia nhập Tổ chức các bệnh viện, Viện Ung thư Châu Âu (OECI).

100 năm đặt nền móng cho ngành ung thư Việt Nam -0
Giám đốc Bệnh viện K Lê Văn Quảng cho biết, mỗi năm Bệnh viện K khám chữa bệnh cho hơn 400.000 người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng những thành tựu mà Bệnh viện K đạt được trong 100 năm qua, đồng thời đánh giá cao những thành quả, nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện trong việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Với bề dày lịch sử, đến nay, Bệnh viện đã phát triển với 3 cơ sở khang trang, hiện đại, áp dụng những kỹ thuật điều trị tiên tiến ngang tầm với nhiều nước phát triển trên thế giới.

Với vai trò là bệnh viện tuyến đầu về điều trị ung thư, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bệnh viện K cần tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, có khát vọng, có chiến lược, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cứu chữa người bệnh, phấn đấu sớm trở thành một trung tâm ung bướu hàng đầu trong khu vực, là điểm đến tin cậy không chỉ đối với người bệnh mà còn với các đồng nghiệp và bạn bè quốc tế.

100 năm đặt nền móng cho ngành ung thư Việt Nam -0
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Viện Curie - Cộng hòa Pháp.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bệnh viện K cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân thay đổi lối sống với mục đích hạn chế và giải quyết các vấn đề gây ung thư. Lấy người bệnh là trung tâm, nâng tầm đổi mới, phấn đấu đưa Bệnh viện K trở thành trung tâm ung bướu của cả nước và trong khu vực.

Đặc biệt, Bệnh viện K cần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh; sàng lọc sớm, phát hiện điều trị ung thư sớm, đẩy mạnh phát hiện ung thư sớm bằng phương pháp khám chữa bệnh từ xa, từ tuyến cơ sở.

Phó Thủ tướng còn đề nghị Bệnh viện K tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ như trí tuệ nhân tạo, giúp bệnh nhân tiếp cận được với nền y tế hiện đại. Nâng cao hơn nữa việc chỉ đạo, mở rộng các bệnh viện vệ tinh, các bệnh viện tuyến dưới.

Phó Thủ tướng cho rằng, Bệnh viện K cần phát huy tính chủ động sáng tạo trong việc huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho phát triển cơ sở vật chất hiện đại, xây dựng thêm các khu điều trị kỹ thuật cao. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần quan trọng giảm gánh nặng chi phí cho bệnh nhân và gia đình, giảm nhu cầu người dân ra nước ngoài chữa bệnh và thu hút người nước ngoài điều trị tại bệnh viện. Đặc biệt, Bệnh viện phải ưu tiên bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, người bệnh ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

100 năm đặt nền móng cho ngành ung thư Việt Nam -0
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chụp ảnh cùng các đại biểu.

Phó Thủ tướng nêu rõ, Bệnh viện K còn gặp khó khăn về trang thiết bị. "Máy xạ trị rất ít, bệnh nhân phải xạ trị từ 3 - 4h sáng. Tôi đề nghị giám đốc bệnh viện sớm có phương án đầy đủ, bằng mọi nguồn lực để có thêm trang thiết bị phục vụ người bệnh. Trong tháng 11, tháng 12 có kế hoạch báo cáo để các cấp xử lý", Phó Thủ tướng nói.

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, thời gian qua, Bộ Y tế đã trình Quốc hội để kiện toàn hệ thống máy móc cho Bệnh viện K. Nếu được thông qua, Quốc hội và Chính phủ sẽ phân bổ cho Bệnh viện K hơn 700 tỉ và nguồn viện trợ 300 tỉ, sẽ là 1.000 tỉ để mua sắm trang thiết bị, giảm bớt những khó khăn về thiếu trang thiết bị của Bệnh viện, đảm bảo cho công tác điều trị.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Viện Curie - Cộng hòa Pháp. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao Kỷ niệm chương vì Sức khỏe nhân dân cho 4 chuyên gia quốc tế.

Trần Hằng
.
.
.