Lối đá quyễn rũ của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 “ghi điểm” trước báo giới Italia và Tây Ban Nha

Thứ Bảy, 22/12/2018, 15:55
Dư âm chiến thắng huy hoàng của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về tại sân vận đông Mỹ Đình (Hà Nội) đã có một sức lan tỏa mãnh liệt, không chỉ trong khu vực châu Á mà còn tới các nước châu Âu.

Mới đây, tờ Oasport (Italia) đã có bài viết khen ngợi đội tuyển Việt Nam cũng như cầu thủ Quang Hải. Tờ Oasport có viết: “Đường phố Việt Nam đông nghịt người đổ ra đường sau khi đội tuyển giành ngôi vô địch AFF Cup 2018. Cảnh tượng này chẳng khác nào vô địch World Cup”. 

Tờ báo cũng điểm lại những chiến thắng của Việt Nam trong vòng bán kết: “Đội tuyển Việt Nam đã phải đối đầu với Philippines, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Sven-Göran Eriksson với đội hình gồm nhiều cầu thủ sinh ra tại châu Âu. Tuy nhiên, họ đã xuất sắc đánh bại đối thủ của mình với tỷ số là 2 -1 ở cả hai lượt đấu”.

Tờ Oasport cũng khẳng định, đội tuyển Việt Nam đang có những bước tiến ngoạn mục.

Phóng viên tờ Oasport cũng khẳng định, đội tuyển Việt Nam đang có những bước tiến ngoạn mục với sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Tờ báo nhắc lại chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam vào đầu năm nay, đồng thời nhấn mạnh một mùa giải thành công của đội nhà tại Asiad 2018 với vị trí thứ 4 chung cuộc chỉ sau Hàn Quốc, Nhật Bản và UAE.

Bài viết được đăng tải trên tờ Oasport có viết: “Tài năng sáng giá nhất của đội tuyển Việt Nam chính là tiền vệ Nguyễn Quang Hải, người vừa bước sang tuổi 21. Với màn trình diễn xuất sắc, không quá ngạc nhiên khi Nguyễn Quang Hải đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu”. 

Bên cạnh đó, tờ AS của Tây Ban Nha cũng đã có bài viết ca ngợi chiến công vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm của đội tuyển Việt Nam, bài viết được đăng tải trên trang web chính thức. Phóng viên Jose Pablo Diaz, người đã theo dõi sát sao diễn biến của trận chung kết lượt về diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình đã đưa tin về những kết quả mà thầy trò ông Park Hang Seo đạt được trong bài viết có tiêu đề “Đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia giành chức vô địch AFF Cup 2018”.

Bài báo trên tờ AS của Tây Ban Nha ca ngợi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Bài báo có viết: “Đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi vô địch tại giải đấu AFF Cup 2018 sau khi đánh bại Malaysia với tỷ số 1 – 0 ở trận chung kết lượt về. Trong trận lượt đi tại Kuala Lumpur, Việt Nam đã giữ tỉ số hòa 2 – 2. Đội tuyển có lợi thế là ghi 2 bàn trên sân khách”.

Tờ AS cũng ca ngợi cú ghi bàn đẹp mắt của Anh Đức trong trận chung kết này: “Cú vô lê bằng chân trái của Anh Đức là quá đủ để đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch”. Bên cạnh đó, tờ nhật báo uy tín của Tây Ban Nha còn nhấn mạnh về những pha cứu thua của thủ môn Đặng Văn Lâm trong trận đấu, giúp Việt Nam bảo toàn lợi thế.

Hưng Minh
.
.
.