Điều tra 2 vụ mua bán, vận chuyển rắn hổ mang chúa

Thứ Ba, 13/04/2021, 17:00
Chiều 13/4, Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Quang (SN 1997, ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi mua bán động vật rừng, nguy cấp quý hiếm.

Theo điều tra ban đầu, lúc 7h30’ ngày 8/4, tại khu vực khu phố Long Thới, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, trinh sát bắt quả tang Quang điều khiển xe máy vận chuyển rắn hổ mang chúa. 

Đây là loại rắn thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, vận chuyển, mua bán vì mục đích thương mại. 

Qua điều tra, Quang khai nhận, đã mua cá thể này của một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh, sau đó đem về Tây Ninh tiêu thụ. Trên đường vận chuyển, Quang bị bắt giữ.

Trước đó vài ngày, Công an thị xã Hòa thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thành Long (SN 1999, ngụ huyện Đức Linh, Bình Thuận) về hành vi vận chuyển mua bán động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

 Cũng thông qua mạng xã hội, Long đặt mua một con rắn hổ mang chúa với giá gần 7 triệu đồng, rồi đem lên Tây Ninh tiêu thụ.

H.Thủy
.
.
.