‘Xách tay’ 4 cá thể hổ mang chúa trên xe khách

Thứ Ba, 02/06/2015, 19:15
Ông Ất khai nhận vận chuyển thuê 4 cá thể rắn hổ mang chúa còn sống có tổng trọng lượng 46kg ra Móng Cái để giao cho một người đàn ông đưa sang Trung Quốc bán.

Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, đối tượng có hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 1/6, tại tỉnh lộ 336 TP Hạ Long, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng số 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phát hiện 4 cá thể rắn hổ mang chúa còn sống có tổng trọng lượng 46kg đựng trong thùng carton và túi du lịch trên xe ô tô khách 34B - 01136.

Số rắn trên là của ông Phạm Văn Ất, trú tại xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (hành khách đi trên xe).

Ông Ất khai nhận vận chuyển thuê số rắn trên từ Vĩnh Phúc ra Móng Cái để giao cho một người đàn ông đưa sang Trung Quốc bán với tiền công 1,5 triệu đồng.

Rắn hổ mang chúa thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Nguyễn Khánh
.
.
.