Vận chuyển 5 cá thể rắn hổ mang chúa từ Thái Nguyên xuống Hà Nội tiêu thụ

Thứ Ba, 13/12/2016, 14:01
Ngày 13-12, Đội 2, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Cảnh sát môi trường, Công an quận Thanh Xuân thu giữ 5 con rắn hổ mang chúa, đưa từ Thái Nguyên xuống Hà Nội tiêu thụ.

Trước đó, ngày 12-12, tại đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân), tổ công tác làm nhiệm vụ  thấy một xe taxi dừng đỗ ven đường có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính. Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe taxi có 1 bao tải dứa màu cam, bên trong đựng 2 túi lưới màu trắng có 5 cá thể động vật nghi rắn hổ mang chúa. Ngay sau đó, lái xe taxi cùng tang vật hđưa về trụ sở Công an quận Thanh Xuân.

 
Rắn hổ mang chúa được đựng trong túi lưới
Xe taxi được thuê vận chuyển cá thể rắn hổ mang chúa xuống Hà Nội tiêu thụ

Tại đây, Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật tiến hành giám định, đồng thời xác định 5 cá thể động vật trên là rắn hổ mang chúa, thuộc phụ lục 1 – danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Lái xe taxi là Vũ Văn Hải (20 tuổi), trú tại xã Đức Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên khai được Lâm Văn Chín (45 tuổi), trú tại xã Đức Thịnh (TP Thái Nguyên) thuê chở. Khai thác mở rộng, tổ công tác đã mời Chín đến cơ quan làm việc.

 
Lâm Văn Chín tại cơ quan Công an

Theo lời khai của Chín, anh ta thường thu mua cá thể động vật hoang dã như: Rắn hổ mang chúa, cầy hương, mèo rừng… ở một số tỉnh Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên. Khi khách hàng ở Hà Nội gọi điện thoại mua, Chín sẽ thuê người vận chuyển. Đối với 5 cá thể rắn hổ mang chúa, Chín bán với giá 1,6 triệu đồng/kg.

Hiện cơ quan điều tra, đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.


M.Hiền
.
.
.