Trao tiền hỗ trợ nam sinh trúng tuyển Học viện An ninh có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Bảy, 07/09/2019, 11:13
Công an TP Trà Vinh cùng chính quyền địa phương vừa đến trao kinh phí hỗ trợ em Phan Vĩnh Vẹn (SN 2001, ngụ phường 6), học sinh Trường THPT Nguyễn Thiện Thành, vừa trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân, gặp khó khăn trong cuộc sống.

Vẹn là con út trong gia đình thuộc hộ cận nghèo ở địa phương. Cha Vẹn đã 60 tuổi, hàng ngày phải đi làm thuê. Còn mẹ Vẹn bán vé số mưu sinh. Dù hoàn cảnh khó khăn, Vẹn có nhiều cố gắng trong học tập và 3 năm liền là học sinh giỏi. 

Vẹn đạt 2 giải nhì ở cuộc thi học sinh giỏi môn Sử cấp tỉnh, Huy chương đồng Cuộc thi Olympic về lịch sử tổ chức ở TP Hồ Chí Minh vào năm 2018. Kỳ thi vừa qua, 3 môn (Văn, Toán, Sử), Vẹn đạt hơn 24 điểm và trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân.

Đại tá Lê Văn Tư - Trưởng Công an TP Trà Vinh trao tiền hỗ trợ cho gia đình.

Công an TP Trà Vinh chụp ảnh cùng gia đình em Phan Vĩnh Vẹn. 

Mắt em Vẹn bị cận, cần chi phí điều trị hơn 40 triệu đồng. Số tiền này quá lớn so với điều kiện gia đình nên từng có ý định không cho con trai nhập học. 

Xét hoàn cảnh của gia đình Vẹn, niềm đam mê và nguyện vọng học trong ngành Công an, Công an TP Trà Vinh vận động các nguồn hỗ trợ, kinh phí đóng góp từ cán bộ chiến sĩ hỗ trợ cho gia đình 40 triệu đồng, giúp Vẹn điều trị mắt và kịp thời làm thủ tục nhập học vào Học Viện An ninh nhân dân vào giữa tháng 9.

Hồ Giang
.
.
.