Trao tặng con giống đến nông dân khó khăn xã Giao Phong

Thứ Sáu, 23/03/2018, 22:19
Ngày 23-3, tại xã Giao Long, huyện Giao Thủy, Nam Định, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NNPTNT) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc  (FAO) tổ chức cấp phát vật tư con giống cho 28 hộ gia đình chính sách bị thiệt hại sau cơn bão số 1 (bão Mirinae) vào tháng 7-2016.



Chương trình trao tặng thuộc Dự án “ Hỗ trợ cho cộng đồng chịu ảnh hưởng của bão Mirinae. Theo đó, mỗi hộ gia đình được nhận 30 con gà Gi lai giống cùng với 5 bao cám công nghiệp để phục vụ cho quá trình chăn nuôi. 

Bà Hạ Thúy Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NNPTNT) cho biết: “ Dự án này nhằm cung cấp con giống cho người dân ổn định sản xuất trong chăn nuôi sau thiệt hại của cơn bão Marinae. Ngoài ra, chúng tôi thực hiện đào tạo kỹ thuật cho người dân về những kỹ năng cơ bản để có thể thích ứng với thực trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp như hiện nay.”.

Người dân vui mừng nhận gà giống
Đại diện FAO và Bộ NNPTNT trao quà cho người dân

Ông Trịnh Duy Hưng, đại diện FAO cho biết: “Tỉnh Nam Định là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão Mirinae. Trước tình hình biến đổi khí hậu phức tạp như hiện nay, các tổ chức quốc tế của Liên Hợp Quốc cũng có những hỗ trợ nhằm giúp bà con cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu.”.

Tú Linh
.
.
.