Bão Mirinae vào biển Đông với gió cấp 13

Thứ Sáu, 30/10/2009, 11:29
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, cơn bão có tên quốc tế là Mirinae vào ngày 29/10 đã nhanh chóng mạnh lên cấp 13, giật cấp 14-15 và còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 900km về phía Đông.

Trong ngày 30/10, bão Mirinae chủ yếu di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, và đến 13h cùng ngày, vị trí tâm bão chỉ còn cách đảo Luzon khoảng 350km. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão khi đó vẫn đạt cấp 13, giật cấp 14-15.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cũng như một số đài khí tượng trong khu vực, sau khi đổ bộ lên đảo Luzon vào ngày 31/10, bão Mirinae sẽ tiến sâu vào biển Đông và duy trì ở cường độ cấp 11-12, giật cấp 13-14. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm ngày 30/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 13-14

C.L.
.
.
.