Tặng quà và phát thuốc miễn phí cho đồng bào xã Lóng Luông, Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Thứ Bảy, 23/01/2016, 19:00
Trong 2 ngày 22-1 và 23-1, Đoàn công tác Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP), Hội phụ nữ Cục công tác đảng và công tác quần chúng, Tổng cục Chính trị CAND, Bệnh viện 19-8, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công đoàn Công ty Vinaconex 6 và BV Pharma đã phối hợp tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà Tết; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại địa bàn xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ và xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Đoàn đã tổ chức sơ kết giao ước thi đua “Vì bình yên bản làng” năm 2015, triển khai chương trình năm 2016 và tổ chức phối hợp với Cục Tham mưu, Tổng Cục Cảnh sát tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy và thi đấu giao hữu bóng đá, giao lưu văn nghệ với đoàn viên, hội viên phụ nữ hai xã Vân Hồ, Lóng Luông.

Tham dự và chủ trì các hoạt động nêu trên có các đồng chí Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát TNTP: Đại tá Lê Quốc Hữu; Đại tá Đoàn Văn Hoa; TS, bác sỹ, Đại tá Trần Quốc Hùng, Phó Giám đốc bệnh viện 19-8; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La; thanh niên, phụ nữ, công đoàn Bộ Công an và các đơn vị...

Năm 2015, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị chức năng bắt 81 ĐTTN, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đoàn viên Cục Cảnh sát TNTP và Công an tỉnh Sơn La nói chung, 2 huyện Vân Hồ, Mộc Châu nói riêng. 

Trong chương trình công tác tại Sơn La, BCH hội phụ nữ Cục công tác đảng và công tác quần chúng thuộc Tổng cục Chính trị CAND đã ký kết chương trình “Mái ấm tình thương” với Hội phụ nữ xã  Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tặng nhà mái ấm cho 2 hội viên phấn đấu tốt, có hoàn cảnh khó khăn.

TS, bác sỹ, Đại tá Trần Quốc Hùng, Phó Giám đốc bệnh viện 19-8 cho biết, trong hai ngày, tại địa bàn hai xã Vân Hồ, Lóng Luông, Đoàn bệnh viện 19-8 với hơn 30 bác sỹ phối hợp với Công đoàn Công ty Vinaconex 6 và BV Pharma đã tổ chức khám bệnh, cấp 500 cơ số thuốc miễn phí cho 300 gia đình chính sách tặng cặp sách cho học sinh nghèo vượt khó và 120 suất thuốc bổ cho đồng bào.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác trong Chương trình:

Hiếu Quỳnh
.
.
.