Chia sẻ yêu thương nơi miền cực Nam của Tổ quốc

Chủ Nhật, 27/01/2019, 18:33
Hơn 1.000 phần quà Tết cho người dân nghèo thuộc các xã Tắc Vân, An Xuyên, Định Bình và nhiều phường vùng ven của TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), mảnh đất thiêng liêng cực Nam của Tổ quốc.

Tiếp tục chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2019, ngày 27-1, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường; ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; Trung tướng Lê Văn Minh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (Bộ Công an) và đại diện Báo Công an nhân dân đã trao tận tay hơn 1.000 phần quà Tết cho người dân nghèo thuộc các xã Tắc Vân, An Xuyên, Định Bình và nhiều phường vùng ven của TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), mảnh đất thiêng liêng cực Nam của Tổ quốc.

Tại xã Tắc Vân, Định Bình và phường 6 (TP Cà Mau), hơn 600 phần quà, gồm quà tết (300.000 đồng) và 200.000 đồng tiền mặt đã được trao tận tay cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. “Những phần quà hôm nay, là tình cảm hết sức đặc biệt, món quà ý nghĩa Tập đoàn Phú Cường mang đến trao tặng cho bà con, những hộ gia đình còn khó khăn đón tết thêm sung túc”, ông Lâm Bảo Đảm, Phó Chủ tịch UBND xã Định Bình nói.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường trao quà Tết cho người nghèo Cà Mau.
Đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an và ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau trao quà Tết cho người nghèo phường 6 (TP Cà Mau).

Cùng đi với người bác đến điểm nhận quà tại phường 5 (TP Cà Mau), bé Nguyễn Bé Bi (7 tuổi), cho biết: “Cha con đi làm ở TP Hồ Chí Minh tới gần giao thừa mới về, còn mẹ bệnh nên con theo bác Tư đến đây nhận quà tết. Con cảm ơn các bác, các cô và các chú đã hỗ trợ quà Tết cho gia đình con”. Được nghe hoàn cảnh của cháu Bi, Đại tướng Lê Hồng Anh đã động viên, lì xì cho cháu kèm theo lời chúc tết gửi đến gia đình cháu.

Trung tướng Lê Văn Minh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (Bộ Công an) và ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch HĐQT Công ty Minh Cường - doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Phú Cường, trao quà Tết cho người nghèo tại xã Tắc Vân (TP Cà Mau).

Đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh và ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau trao quà Tết cho người nghèo xã Tắc Vân. 

Cùng trong buổi sáng 27-1, tại điểm trao quà ở phường 5 (Khu văn hoá ẩm thực Vân Thuỷ), 450 phần quà tết (700.000 đồng/phần, gồm quà trị giá 300.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt) được trao tận tay cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo các phường 1, phường 4, phường 5, phường 9 và xã An Xuyên…. Ông Nguyễn Văn Quang (62 tuổi, ngụ ấp 8, xã An Xuyên, TP Cà Mau) xúc động khi nhận phần quà tết đầy ý nghĩa. “Tôi sống một mình, thường xuyên đau ốm nên chủ yếu nhờ vào trợ cấp xã hội và các Mạnh Thường Quân. Phần quà tết này rất có ý nghĩa, vừa có quà ăn tết vừa có tiền mặt nên vui lắm”, ông Quang nói. 

Thiếu tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng CQĐD Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh hỏi thăm hoàn cảnh của cháu Nguyễn Bé Bi đi nhận quà tết thay mẹ.

Bà Trần Ngọc Tuyết (56), hộ cận nghèo ngụ tại khóm 6 (phường 7, TP Cà Mau) cho biết, bà sống bằng nghề bán trà đá dạo ở bệnh viện. Thu nhập mỗi ngày chỉ vài chục ngàn đồng, đủ sống qua ngày. Năm 2018, UBND phường đã hỗ trợ cho gia đình, xây dựng căn nhà Đại Đoàn Kết.  “Các con của cô cũng khó khăn, đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh. Còn tuần lễ nữa tết, cô chưa sắm sửa gì. Tết năm nay, vừa đón tết trong nhà mới và được tặng quà tết nữ nên vui lắm”, bà Tuyết xúc động.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Minh Hải, doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Phú Cường, trao quà cho người nghèo ở TP Cà Mau.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Minh Hải cùng đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau trao quà Tết cho người TP Cà Mau.
Ông Nguyễn Văn Đấu, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Thuỷ sản Phú Cường Cà Mau, doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Phú Cường.

Đoàn xã hội từ thiện tại lễ trao quà.

Chia sẻ thêm với PV CAND Online, ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, toàn tỉnh còn 5.756 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,04%. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Cà Mau giảm 1,92%, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra. 

“Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, tỉnh Cà Mau đã chi từ nguồn ngân sách trên 32,5 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, tặng quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Với những phần quà mà Tập đoàn Phú Cường hỗ trợ hôm nay, lại được trực tiếp đồng chí Lê Hồng Anh trao tận tay, chúng tôi và người dân nghèo thật sự xúc động trước sự quan tâm đặc biệt này. Đó còn là nguồn động viên rất quý giá để những người nghèo vươn lên, thoát nghèo bền vững, trước mắt là đón cái tết ấm cúng, sum vầy”, ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau 

Văn Vĩnh
.
.
.