Nhiều hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội ý nghĩa

Thứ Hai, 16/03/2020, 07:46
Sau gần 2 tuần ra quân thực hiện Tháng Thanh niên năm 2020 do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phát động từ ngày 1/3, đã có gần 200.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương tham gia và thực hiện hàng trăm công trình, phần việc cùng các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội.


Theo Phó Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải, Tháng thanh niên diễn ra đồng loạt trên khắp địa bàn 24 quận, huyện và các cơ sở đoàn trực thuộc với nhiều nội dung hoạt động phù hợp điều kiện thực tiễn đơn vị, địa phương. 

Trọng tâm hoạt động là giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên, chăm lo các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng; đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng đoàn vững mạnh và các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Đặc biệt, Tháng Thanh niên năm nay diễn ra trong thời điểm cả nước tập trung phòng, chống dịch COVID-19 nên các cơ sở đoàn còn tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan tuyến kênh, rạch, hẻm. 

Đông đảo đoàn viên thanh niên đã tham gia hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng văn minh đô thị, xây dựng sân chơi thiếu nhi, nhà vệ sinh thân thiện môi trường. 

Điển hình như Huyện đoàn Cần Giờ ra mắt sản phẩm tái chế chào mừng đại hội Đảng, tổ chức tập huấn kỹ năng thoát hiểm, phòng cháy, chữa cháy, chương trình “Hãy làm sạch biển”; phát khẩu trang y tế, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn. Đoàn thanh niên Quận 7 tổ chức truyền thông, phát cẩm nang những thông tin cần biết về phòng, chống dịch COVID 19 bằng ngôn ngữ tiếng Việt, Anh, Hàn; dán infographic phòng chống dịch tại bảng tin, trước thang máy các chung cư, nhất là những chung cư có đông người Hàn Quốc cư trú. 

Các cơ sở đoàn khối công nhân lao động, bệnh viện và các quận huyện cũng đã trao tặng hàng ngàn khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, thực hiện 15 bồn rửa tay bằng chân đạp cho học sinh; tổ chức thi online thanh niên chiến COVID -19, vẽ tranh ảnh, thơ ca về dịch bệnh, tạo trend video rửa tay đúng cách; hướng dẫn kỹ năng phòng chống COVID -19…

Theo thống kê của Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, tuần thứ hai Tháng thanh niên có gần 80.000 lượt đoàn viên thanh niên thuộc 150 cơ sở đoàn quận huyện, trường học, bệnh viện, cơ quan, doanh nghiệp cùng đông đảo người dân đã thực hiện gần 500 phần việc cùng nhiều hoạt động xã hội tình nguyện với tổng kinh phí gần 1 tỉ đồng. 

Nhiều công trình, phần việc có ý nghĩ thiết thực, phục vụ cộng đồng như: Công trình tu bổ “khu vui chơi thiếu nhi và nâng cấp mảng xanh”, công trình kiến tạo “công viên góc phố xanh”; “bàn cờ phục vụ cộng đồng từ bánh xe tái chế”, xây dựng “không gian xanh”; gắn bảng thông tin, tuyên truyền an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy…

Các đoàn cơ sở cũng đã phối hợp thực hiện "tranh tường bích họa", tranh tuyên truyền, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng khuôn viên xanh tại cơ quan, văn phòng; thu gom ve chai gây quỹ hoạt động từ thiện; giao lưu với thanh niên tôn giáo, tổ chức chuỗi hoạt động xây dựng “phong cách cán bộ đoàn”, hội thi, hội thảo, tọa đàm trực tuyến, online; tổ chức các hoạt động về nguồn, giao lưu với nhân chứng lịch sử, đối thoại với cấp ủy, diễn đàn "Sắt son niềm tin với Đảng"; thăm, tặng quà, học bổng, nón bảo hiểm, thẻ bào hiểm y yế cho các đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Theo Chánh văn phòng Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Đỗ Phan Như Nguyệt, Tháng thanh niên là hoạt động mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) và 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/). 

Đây cũng là dịp để tuổi trẻ thành phố phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các hoạt động xã hội; xây dựng các công trình, phần việc tại các địa phương, đơn vị, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thanh Vũ
.
.
.