6.500 bộ đồ bảo hộ y tế dành tặng CBCS Công an nơi “tuyến đầu” chống dịch

Thứ Năm, 26/03/2020, 18:04

Sáng 26/3, tại Hà Nội, Báo CAND tổ chức lễ tiếp nhận 6.500 bộ đồ bảo hộ y tế trị giá 1 tỉ đồng từ Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung trao tặng cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19. 


Dự lễ tiếp nhận có Đại tá Phạm Quang Khải, Tổng Biên tập Báo CAND; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập Báo CAND; Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục Y tế (Bộ Công an); đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an)…


Đại tá Phạm Quang Khải, Tổng Biên tập Báo CAND nhận biển tượng trưng số hiện vật trị giá 1 tỉ đồng do ông Thái Quang Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty Thẩm mỹ Ngọc Dung trao tặng một số đơn vị Công an trực tiếp tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp nhận và cảm ơn sự ủng hộ của Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung, Đại tá Phạm Quang Khải khẳng định, việc doanh nghiệp chung tay hỗ trợ lực lượng Công an trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 vào thời điểm này là hết sức kịp thời và “rất đúng đối tượng”. 

“Thời gian qua, cùng cả hệ thống chính trị, lực lượng CAND đã tham gia tích cực vào việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Những đóng góp của lực lượng CAND đã được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận. Đặc biệt, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Công an làm việc tại các chốt phong tỏa, sân bay, bệnh viện, khu vực cách ly… đã để lại ấn tượng đặc biệt trong dư luận. 

Để góp phần hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an trong phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, từ đó nâng cao hiệu quả công tác, Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung do ông Thái Quang Trung làm Chủ tịch HĐQT có nguyện vọng thông qua Báo CAND ủng hộ 1 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị y tế để trao tặng cán bộ, chiến sĩ đang thực thi nhiệm vụ” - Tổng biên tập Báo CAND cho biết, đồng thời chia sẻ: 

“Ban đầu, Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung muốn ủng hộ bằng tiền mặt, với số tiền 1 tỷ đồng, song qua trao đổi với lãnh đạo một số đơn vị tiếp nhận tài trợ, chúng tôi đã thống nhất cùng Công ty Thẩm mỹ Ngọc Dung chuyển số tiền trên thành hiện vật. Cụ thể, bên Công ty Thẩm mỹ Ngọc Dung mua tặng cán bộ, chiến sĩ Công an 6.500 bộ đồ bảo hiểm y tế, loại chất lượng tốt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế”. 

Ban Biên tập Báo CAND, đại diện lãnh đạo Cục Y tế, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội với nhà tài trợ.

Đại tá Phạm Quang Khải nêu rõ, với trách nhiệm là đơn vị tiếp nhận nguồn tài trợ, Báo CAND cam kết sẽ cùng nhà tài trợ chuyển số trang thiết bị nói trên đến tận tay 3 đơn vị đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Công an TP Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Bệnh viện 199 - Bộ Công an). 

Nhân dịp này, Đại tá Phạm Quang Khải cho biết thêm, nhiều năm qua, bên cạnh việc làm tốt công tác chuyên môn, Báo CAND cũng rất chú trọng đẩy mạnh công tác xã hội từ thiện. Với cách tổ chức tiếp nhận và trao tặng chu đáo, tận tình, hiệu quả, Báo CAND đã trở thành một địa chỉ được các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong cả nước tin cậy, gửi gắm.

“Hy vọng rằng, những nghĩa cử của Công ty Thẩm mỹ Ngọc Dung hôm nay sẽ như tiếng chim gọi đàn, để rồi từ đó sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, đồng hành, tiếp sức cho lực lượng Công an trong cuộc chiến đầy cam go chống lại đợt dịch bệnh khủng khiếp này” - Đại tá Phạm Quang Khải nhấn mạnh.  

 Phó Tổng biên tập báo CAND Trần Thanh Phong và đại diện Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung trao tặng quà cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục Y tế cho hay, Bộ Công an hiện đang triển khai quyết liệt các công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc trang bị đầy đủ các phương tiện, vật tư y tế cho cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch nơi tuyến đầu; tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ bị lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong khi thi hành nhiệm vụ. 

“Lực lượng tuyến đầu có bảo đảm sức khỏe thì công tác chống dịch mới thực hiện tốt được. Chính vì thế, trong bối cảnh trang thiết bị y tế còn hạn chế, sự ủng hộ của Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung là hết sức quý giá và cần thiết” - Đại tá Phạm Thị Lan Anh khẳng định. 

Thay mặt cho lực lượng y tế CAND, Đại tá Phạm Thị Lan Anh cảm ơn lực lượng truyền thông CAND, đặc biệt là Báo CAND trong thời gian qua đã đồng hành, chung tay cùng lực lượng y tế CAND trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Đại tá Phạm Quang Khải và ông Thái Quang Trung trao bộ đồ bảo hộ y tế tặng cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung ở Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai.

Đại tá Phạm Quang Khải trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng bộ đồ bảo hộ y tế cho một cán bộ tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Đại tá Phạm Thị Lan Anh, các phóng viên cũng chính là những chiến sĩ ở “tuyến đầu” của cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh. Đại tá Phạm Thị Lan Anh bày tỏ hy vọng, thời gian tới, Báo CAND tiếp tục đồng hành với Cục Y tế để có thể huy động được thêm nhiều nguồn tài trợ, nhằm làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đại diện nhà tài trợ, ông Thái Quang Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung chia sẻ, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, cộng đồng xã hội càng thấy rõ hơn những việc làm đầy trách nhiệm vì cộng đồng của các lực lượng chức năng mà trong đó, lực lượng CAND đang trên tuyến đầu của trận chiến để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. 

Các cán bộ, chiến sĩ CAND đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại những điểm “nhạy cảm” về dịch bệnh để nhanh chóng phân loại, cách ly theo quy định những người có nguy cơ cao với dịch bệnh. Hoạt động hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua đã làm sáng đẹp hơn hình ảnh của lực lượng CAND trong lòng nhân dân, tạo sự tin tưởng, an tâm cho người dân. 

Chủ tịch HĐQTCông ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung trân trọng cảm ơn Báo CAND đã đồng hành cùng Công ty trong chương trình tặng trang thiết bị tới lực lượng CAND, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ được đồng hành với Báo trong những chương trình xã hội từ thiện tiếp theo.

Ra đời năm 1998 và với mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa những giá trị nhân văn cho cộng đồng, suốt thời gian qua, Hệ thống thẩm mỹ viện Ngọc Dung đã thực hiện nhiều chương trình xã hội ý nghĩa như tặng quà Tết cho trẻ em mồ côi và người già neo đơn tại Trung tâm xã hội Hà Nam; trao mái ấm tình thương tặng hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cần Giờ… Thời gian tới, Quỹ Từ thiện Ngọc Dung tiếp tục tổ chức nhiều hành trình đến với những mảnh đời trẻ em cơ nhỡ trên cả nước.

Ngay sau Lễ tiếp nhận, Đại tá Phạm Quang Khải và Đoàn công tác đã tới thăm, trao tặng một phần trong số 6.500 bộ đồ bảo hộ y tế cho các cán bộ, chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly ở Tứ Hiệp -Pháp Vân (quận Hoàng Mai, Hà Nội). 
Đại diện nhà tài trợ, đại diện lãnh đạo Báo CAND cùng đại diện lãnh đạo Cục Y tế và Công an quận Hoàng Mai tại điểm nhận hỗ trợ bộ đồ bảo hộ y tế thuộc khu vực cách ly tập trung ở Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Tổng biên tập Báo CAND cùng đại diện lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận phần quà Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung dành  tặng cán bộ, chiến sĩ của Cục. Phần quà còn lại sẽ được trao tặng Bệnh viện 199 ở Đà Nẵng trong những ngày tới.

Cũng trong chiều 26/3, thông qua Báo Quân đội nhân dân, Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung đã trao tặng 1 tỷ đồng để mua các trang thiết bị tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang thực thi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến biên giới.

Hà Thắng
.
.
.