Thực hiện chương trình “70 năm Báo CAND – 70 nhà tình nghĩa”:

Khó khăn nhường chỗ cho tình người thân thương

Thứ Năm, 21/07/2016, 14:33
Thông qua Báo CAND, Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh hỗ trợ 50 triệu đồng cũng như với sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh, Công an huyện Điện Biên, ngôi nhà sàn 3 gian khang trang ở xã Sam Mứn của Thượng úy Vừ A Chá vừa mới khánh thành.


Sâu lắng nghĩa tình

Quốc lộ 6 đưa chúng tôi lên với mảnh đất Điện Biên anh hùng. Con đường sợi chỉ mà chúng tôi đi, nó lắt léo tựa dải yếm thắm của cô gái bản hờ hững bỏ quên nơi lưng trừng vách núi.

Đường dẫn vào xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa hôm nay khó đi hơn mọi ngày. Từ huyện Tuần Giáo đến nơi đây chỉ hơn 50km, thế nhưng đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND do Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng biên tập Báo CAND dẫn đầu phải mất hơn 3 giờ đồng hồ mới đến được Tủa Chùa.

Mưa ở Tủa Chùa hôm nay nặng hạt. Nó ồ ạt kéo đến. Trong thoáng chốc khắp núi rừng Tủa Chùa một màu trắng xóa. 18h10, có mặt tại nhà Trung úy Hờ A Tráng, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Tủa Chùa, quần áo các thành viên trong Đoàn công tác đều thấm nước mưa.

Chị Giàng Thị Dế - vợ Trung úy Tráng buồn rầu khi kể về cậu con trai đầu lòng không may đã mất sớm do lâm trọng bệnh. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên vợ chồng Trung úy Hờ A Tráng cùng cô con gái mới hơn 3 tháng tuổi trong thời gian qua phải ở tạm trong căn bếp trống hơ, trống hoác của ông bà nội. Mọi vật dụng đều tạm bợ.

Thượng úy Vừ A Dơ, Phó trưởng Công an huyện Tủa Chùa cho biết, gia cảnh Trung úy Tráng khá éo le. Nhà nghèo, 6 anh chị em trong gia đình đều sinh hoạt theo kiểu “nhà cộng đồng” của ông bà nội. Vợ chưa có việc làm, con đầu mất sớm, khó khăn chất chồng khó khăn, song Trung úy Tráng luôn nỗ lực vươn khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, Trung úy Tráng luôn được nhận bằng khen, giấy khen do các cấp, các ngành trao tặng. Sau khi thăm hỏi, sẻ chia khó khăn, Đại tá Đặng Văn Lân đã tận tay trao số tiền 50 triệu đồng do Báo CAND và Công ty Cổ phần An Hiên gửi tặng tới vợ chồng Trung úy Hờ A Tráng, để tới đây gia đình sẽ có kinh phí xây cất ngôi nhà mới.

Niềm vui lan tỏa nơi các chòm bản Điện Biên

Đoàn công tác đến nhà Thượng úy Vừ A Chá, người Mông, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Điện Biên.

Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh thông qua Báo CAND hỗ trợ 50 triệu đồng cũng như với sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh, Công an huyện Điện Biên, ngôi nhà sàn 3 gian khang trang ở xã Sam Mứn của Thượng úy Vừ A Chá vừa mới khánh thành.

Thượng úy Chá chia sẻ: Nhà nghèo, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, may mắn thay, nhờ sự động viên của người thân, đồng nghiệp và đặc biệt là của Báo CAND, Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh mà vợ chồng anh có được ngôi nhà mơ ước, giúp anh tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Quàng Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Sam Mứn (huyện Điện Biên) cho biết, xã có 1.242 hộ với 5.090 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Trong đó, có hộ gia đình Thượng úy Vừ A Chá. Hay tin gia đình Thượng úy Chá nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương vui lắm.

Trong buổi lễ khánh thành ngôi nhà tình nghĩa thắm đượm tình người ngày hôm nay, thay mặt những người làm Báo CAND, Đại tá Đặng Văn Lân cũng đã trao tặng gia đình Thượng úy Chá một chiếc tivi

Đồng chí Phó Tổng biên tập Báo CAND chia sẻ, những món quà tặng trên tuy giá trị vật chất không thực sự lớn, song đó là tình cảm, tấm lòng của những người làm Báo CAND, cán bộ công nhân viên Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh gửi tặng. Hy vọng rằng, bản thân đồng Vừ A Chá sẽ “an cư lập nghiệp”, tiếp tục lập thêm nhiều chiến công, xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Cũng trong ngày 21-7, tại trụ sở Công an tỉnh Điện Biên, Báo CAND và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam đã trao số tiền 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình Thiếu tá Hoàng Thị Hồng Điệp, cán bộ Phòng Công tác chính trị xây dựng ngôi nhà tình nghĩa...

Một số hình ảnh chuyến công tác xã hội từ thiện tại Điện Biên:

Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới đội ngũ những người làm Báo CAND, nhà hảo tâm đã sẻ chia những khó khăn vất vả với cán bộ chiến sĩ Công an đang công tác trên địa bàn tỉnh. Những ngôi nhà tình nghĩa mà Báo CAND và các nhà hảo tâm trao tặng sẽ tiếp thêm nghị lực vươn khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cho các cán bộ chiến sĩ.
Nhằm sẻ chia kịp thời với những khó khăn của đồng đội, đồng nghiệp cũng như hướng tới kỷ niệm 70 năm Báo CAND phát hành số đầu tiên (1/11/1946-1/11/2016), Báo CAND đã phát động chương trình “70 năm Báo CAND – 70 nhà tình nghĩa” tặng cán bộ, chiến sĩ và gia đình cán bộ Công an chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cả nước. 
Huy Ngọc
.
.
.