Hỗ trợ điều trị tim bẩm sinh và não úng thủy cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Hai, 18/03/2019, 18:11
Sau phát biểu muốn chi 10.000 tỉ “cứu” ô nhiễm biển, ông Dũng “lò vôi” tài trợ điều trị tim bẩm sinh và não úng thủy cho trẻ em nghèo Đà Nẵng

Ngày 18-3, Bệnh viện Đà Nẵng và Quỹ từ thiện Hằng Hữu do vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng “Dũng lò vôi” thành lập đã ký kết thỏa thuận tài trợ điều trị bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy cho trẻ em nghèo đến phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh viện Đà Nẵng và Quỹ từ thiện Hằng Hữu do vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng “Dũng lò vôi” thành lập đã ký kết thỏa thuận tài trợ điều trị bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy cho trẻ em nghèo đến phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. 

Theo đó, Quỹ từ thiện Hằng Hữu sẽ tài trợ toàn bộ chi phí (ngoài khả năng chi trả của BHYT) để Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện việc điều trị bệnh tim bẩm sinh, não úng thủy cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi nhập viện thực hiện các ca phẫu thuật, điều trị liên quan. Chương trình sẽ hỗ trợ cho các bệnh nhân đến năm 2020, sau đó Quỹ từ thiện Hằng Hữu sẽ nghiên cứu tiếp tục hỗ trợ tùy vào tình hình thực tế. 

Cũng trong chiều ngày 18-3, Quỹ từ thiện Hằng Hữu cũng tặng Bệnh viện Đà Nẵng nhiều trang thiết bị phục vụ quá trình điều trị cho bệnh nhân nhi như: máy thở trẻ em đa chức năng, hệ thống Monitor 7 thông số, hệ thống ECMO Cardiohelp, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở cho trẻ em…


Hoài Thu
.
.
.