ĐVTN Công an TP Cần Thơ đồng hành nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng

Thứ Bảy, 19/05/2018, 10:39

Ngày 19-5, lực lượng Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an TP Cần Thơ tổ chức chương trình “Đồng hành nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng” lần thứ I.


Đúng 7h sáng, hơn 50 đồng chí là ĐVTN thuộc các Chi đoàn Phòng kĩ thuật hình sự (PC54), Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC67), Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68), Phòng An ninh kinh tế (PA81), Phòng Chống phản động và chống khủng bố (PA88) Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng đội ngũ Y, Bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) có mặt tại UBND xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) tổ chức, sắp sếp, thực hiện chương trình “Đồng hành nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng”.

Hơn 300 người dân tại xã Thới Hưng được thăm, khám, phát thuốc miễn phí.

Tại chương trình, 300 người dân là các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Thới Hưng được khám tổng quát, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí. Đồng thời, 50 phần quà được trao đến tay cho các hộ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Những phần quà ý nghĩa được trao đến tay bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện chương trình thắp sáng lộ giao thông nông thôn, 100 bộ bóng đèn được ĐVTN Công an TP Cần Thơ triển khai lắp gắn tại tuyến lộ liên xã 4m trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 75 triệu đồng, được đóng góp từ ĐVTN các đơn vị và tổ chức, mạnh thường quân.

ĐVTN Công an TP Cần Thơ luôn phấn đấu, học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2018), hưởng ứng phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, xây dựng phong cách người CAND “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Qua đó, phát huy nguồn lực hướng về cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tôc. Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong và ngoài lực lượng CAND góp phần xây dựng nông thôn mới.


Trần Lĩnh
.
.
.