Công an TP Cần Thơ thăm, tặng quà cho bà con dân tộc Khmer

Thứ Năm, 12/04/2018, 17:04
150 phần quà, gồm gạo, tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) được CBCS Công an TP Cần Thơ trao tận tay cho các hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Chiều 12-4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Đoàn công tác xã hội từ thiện Công an TP Cần Thơ do Đại tá Lương Văn Bền – Phó Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực Nhà thờ Bò Ót (quận Thốt Nốt).

Đại tá Lương Văn Bền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao quà cho người dân tại quận Thốt Nốt.

Ngoài công tác đảm bảo, giữ gìn an ninh trật tự, những năm qua, Công an TP Cần Thơ luôn chú trọng, thường xuyên thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc, những ngày qua, các đoàn công tác xã hội từ thiện của Công an thành phố đã vận chuyển, trao tận tay hàng ngàn phần quà Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến với các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn các quận, huyện. 

Tại điểm trao quà, Đại tá Lương Văn Bền đã chia sẻ, động viên bà con, những hộ nghèo tiếp tục vươn lên, tăng gia lao động sản xuất để cải thiện đời sống. Đồng thời mong muốn, những phần quà Tết tuy không có giá nhiều về vật chất, nhưng đó là tấm lòng của tập thể CBCS Công an TP Cần Thơ nhằm chia sẻ những nhọc nhằn, khó khăn mà bà con đang gánh chịu trong cuộc sống. Đề nghị bà con nâng cao tinh thần cảnh giác với tội phạm trộm cắp, tự bản thân và nhắc nhở con cháu chấp hành tốt chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao quà cho người dân tại huyện Vĩnh Thạnh.

Sáng cùng ngày, tại chùa Sammakimônimes chanhnaram, Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cũng đã trao tặng 50 phần quà (trị giá 500 ngàn mỗi phần) cho bà con dân tộc Khmer là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Bình (huyện Vĩnh Thạnh).

Cán bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an TP Cần Thơ tặng quà cho bà con.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Đại tá Bùi Trọng Thế đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc bà con dân tộc Khmer có cái Tết vui tươi, đầm ấm. Đồng thời, mong muốn bà con tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, ra sức thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế tại địa phương.

Trần Lĩnh - Ngọc Hậu
.
.
.