Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình tặng xe đạp cho học sinh nghèo

Thứ Sáu, 19/02/2016, 08:58
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao, Chủ tịch danh dự “Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số” đã trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Thừa Thiên- Huế.


Ngày 18-2, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế), đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao đã trao quyết định của TAND Tối cao bổ nhiệm bà Đào Thị Mai Hường, Phó Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế làm Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế; bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Điệp, Chánh Tòa Hành chính, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế làm Phó Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo ở Huế.

Dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao, Chủ tịch danh dự “Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số” đã trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Thừa Thiên- Huế.

“Đây là những món quà ý nghĩa do Quỹ tình nghĩa TAND Tối cao vận động để giúp các em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế. Mong rằng các em sẽ nỗ lực học tập để sau này góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Qua đây, yêu cầu các cấp ban, ngành và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế quan tâm hơn nữa đến các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn”, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Anh Khoa
.
.
.