Bàn giao 2 ngôi nhà tình nghĩa tại Nghệ An

Chủ Nhật, 09/12/2018, 10:25
Ngày 6-12, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn 9, xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tới dự có Đại tá Nguyễn Đình Dung, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện Công ty cổ phần Thương mại Trung Thành cùng lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn, UBND xã Bình Sơn.

Hưởng ứng cuộc vận động "Vì người nghèo" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, trong những năm qua, Phòng Hậu cần Công an Nghệ An đã có nhiều hoạt động tình nghĩa, từ thiện, chung sức, chung lòng cùng lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thực hiện xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong thời gian qua, Phòng Hậu cần Công an Nghệ An đã phối hợp với Đảng ủy, chính quyền xã Bình Sơn lựa chọn 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn 9, xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn để hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa. 

Đó là gia đình bác Nguyễn Văn Hùng (tên thường gọi bác Côi), hiện đang ở một mình trong căn nhà dột nát, ốm đau, bệnh tật khiến bác mất sức lao động, sống nhờ vào tiền trợ cấp hộ nghèo; gia đình anh Nguyễn Văn Nam, có vợ và một con, vợ bị bệnh hiểm nghèo, điều trị tại Bệnh viện Giao thông 4 năm, vừa mới qua đời, hiện con nhỏ đang ở với người thân.   

Phòng Hậu cần Công an Nghệ An đã quyên góp và kêu gọi nhà tài trợ Công ty cổ phần thương mại Trung Thành được tổng số tiền 160 triệu đồng để xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa.

Sau 3 tháng triển khai xây dựng, Phòng Hậu cần tổ chức Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa cho 2 gia đình nêu trên để đưa vào sử dụng. Dịp này, Đại tá Nguyễn Đình Dung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tặng quà hỗ trợ 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Phòng Hậu cần cũng có những phần quà ý nghĩa trao tặng 2 gia đình.

Mạnh Cường
.
.
.