Ấm áp tình Xuân với bà con nghèo vùng đất Hậu Giang

Thứ Bảy, 03/02/2018, 17:16

Ngày 3-2, tiếp tục chương trình “Tết vì người nghèo năm 2018”, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND cùng đại diện các Mạnh thường quân, đại diện Công an địa phương đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại các xã khó khăn nhất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


Đoàn công tác đã trao tận tay cho bà con nghèo tại 3 xã Xà Phiên, Lương Tâm, Lương Nghĩa (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) 100 phần quà (mỗi phần quà gồm bánh, kẹo, trà, mứt, dầu ăn, bột ngọt,… cùng tiền mặt) với tổng trị giá 50 triệu đồng. 

Kinh phí thực hiện chương trình do ông Lưu Quốc Cường - Công ty Dây điện Lập Quyền và nhóm bạn tại TP Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Ngọc Minh Tuấn (TP Cần Thơ),… ủng hộ thông qua chương trình “Tết vì người nghèo năm 2018”.

Ông Lưu Quốc Cường trao quà cho bà con nghèo.
Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh thăm hỏi, chúc tết và tặng quà cho bà con ở xã Lương Tâm.
Thiếu tá Nguyễn Văn Bình trao tặng quà cho bà con khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Tham gia cùng Đoàn công tác, có Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh - Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V (Bộ Công an); Thượng tá Lê Công Bình, Phó trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Hậu Giang và các đồng chí đại diện cho lực lượng Công an các huyện, xã…

Niềm vui của bà con khi nhận được quà.
Do điều kiện đi lại của vùng nông thôn còn hạn chế, nên các phần quà được vận chuyển đến bà con bằng tắc ráng (phương tiện đi lại vùng sông nước).

Chia sẻ những khó khăn của địa phương, ông Lê Hoài Hận – Bí thư Đảng ủy xã Xà Phiên cho biết, trên địa bàn xã có hơn 1200 hộ nghèo, cận nghèo và 300 hộ gia đình chính sách, chiếm trên 30 % tổng số hộ dân của xã. Năm nay, vụ lúa Đông – Xuân thất thu vì ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, đời sống bà con đã khó nay lại khó hơn. Nhưng tấm lòng của Báo CAND và Mạnh thường quân là động lực để nhân dân địa phương vươn lên, góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội…

Thiếu tá Nguyễn Văn Bình cùng ông Lưu Quốc Cường động viên bà con xã Lương Tâm cố gắng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Ông Lưu Quốc Cường tâm sự, hỗ trợ cho hoàn cảnh của ông Thống (ấp 2, xã Lương Nghĩa).
Đại diện Báo CAND, Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh, Công an tỉnh Hậu Giang, Nhà tài trợ trao quà cho bà con nghèo trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Tại điểm trao quà xã Lương Nghĩa, sau khi nghe ông Nguyễn Văn Thống (68 tuổi, ấp 2, xã Lương Nghĩa) tâm sự về hoàn cảnh đáng thương của gia đình mình. Ông Lưu Quốc Cường đã tặng thêm 500.000 đồng và ghi nhận lại địa chỉ của ông Thống để gửi khi về TP Hồ Chí Minh sẽ gửi về tặng ông Thống 1 chiếc xe lăn. 

Ông Thống bị tật chân trái từ nhỏ, đi lại khó khăn. Người vợ bị mất trong một lần đi nhặt ve chai, đứa con duy nhất cũng phải tha phương cầu thực tận Bình Dương. Cuộc sống hàng ngày ông Thống vô cùng cơ cực, ông sống một mình, ai thuê gì làm đấy nhưng thu nhập chẳng đáng là bao...


Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.
.