Đảm bảo ANTT trên địa bàn Phú Quốc phải có lộ trình cụ thể, mang tính ổn định, bền vững

Thứ Ba, 09/05/2023, 08:57

Đó là chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi làm việc với Công an tỉnh Kiên Giang về tăng cường bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc vào sáng 9/5.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Thành ủy – UBND TP Phú Quốc.

Công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Phú Quốc phải có lộ trình cụ thể, mang tính ổn định, bền vững -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá, phân tích nguyên nhân, cũng như đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác bố trí lực lượng, nhất là cấp phường, xã; công tác điều tra cơ bản; công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý cư dân…

Công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Phú Quốc phải có lộ trình cụ thể, mang tính ổn định, bền vững -0
Đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Công an TP Phú Quốc báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Công an thành phố đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tập trung các giải pháp, đấu tranh, bắt, xử lý, làm tan rã 8 băng, nhóm tội phạm với 104 đối tượng. Năm 2022, phát hiện 84 vụ 98 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép ma túy; phối hợp triệt xóa một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Phú Quốc, 7 điểm phức tạp về ma túy; trong quý I/2023 phát hiện 27 vụ 35 đối tượng, cao hơn 4 vụ so với cùng kỳ. Công an TP Phú Quốc đã huy động mọi nguồn lực trong công tác cấp CCCD và làm sạch dữ liệu dân cư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú…

Công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Phú Quốc phải có lộ trình cụ thể, mang tính ổn định, bền vững -0
Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang phát biểu tham luận tại buổi làm việc.
Công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Phú Quốc phải có lộ trình cụ thể, mang tính ổn định, bền vững -0
Lãnh đạo Công an TP Phú Quốc báo cáo tại buổi làm việc.

Trưởng Công an TP Phú Quốc cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác quản lý đối tượng băng nhóm có thời điểm chưa chặt chẽ, dứt điểm, địa bàn còn xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng. Tình hình tranh chấp, khiếu kiện còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế là do công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng còn nhiều khó khăn, bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình ANTT trên địa bàn. Biên chế Công an thành phố hiện nay còn ít hơn so với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình ANTT, nhất là ở các đơn vị trực tiếp chiến đấu. Công tác quản lý địa bàn, đối tượng của Công an cơ sở có mặt hạn chế.

Công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Phú Quốc phải có lộ trình cụ thể, mang tính ổn định, bền vững -1
Đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả công tác liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn Phú Quốc.
Công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Phú Quốc phải có lộ trình cụ thể, mang tính ổn định, bền vững -2
Đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả công tác liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn Phú Quốc.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch riêng về bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân các cấp. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Phú Quốc thường xuyên rà soát quản lý và đấu tranh triệt xóa các băng, nhóm tội phạm không để hình thành mới. Quản lý chặt chẽ các loại đối tượng thuộc diện quản lý theo nghiệp vụ và quản lý theo quy định pháp luật.

Đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng, quản lý dân cư, dân số, quản lý địa bàn là những mặt công tác quan trọng trong đảm bảo ANTT trên địa bàn Phú Quốc. Công tác bố trí lực lượng phải tập trung, tăng cường vào những địa bàn trọng điểm, phải tăng cường công tác nghiệp vụ, công tác phối hợp giữa các lực lượng. Tỉnh Kiên Giang đã có phương án trang bị máy soi tại các bến tàu từ đất liền ra Phú Quốc, hệ thống camera an ninh. “Phú Quốc phải “sạch” không còn bóng dáng tội phạm để thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch”, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh.

Công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Phú Quốc phải có lộ trình cụ thể, mang tính ổn định, bền vững -0
Lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.
Công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Phú Quốc phải có lộ trình cụ thể, mang tính ổn định, bền vững -1
Lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận kết quả bước đầu trong công tác chấn chỉnh lại tình hình ANTT trên đia bàn Phú Quốc.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc để Phú Quốc phát triển trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mạnh, mang tầm quốc tế, kết nối các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và trên thế giới thì công tác bảo đảm ANTT là một nhiệm vụ phải thực hiện và thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả. Phải phân tích rõ các nguyên nhân, để đưa ra những giải pháp căn cơ nhằm giải quyết dứt điểm, đảm bảo tình hình ANTT. Công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Phú Quốc phải có lộ trình cụ thể, các kế hoạch, phương án triển khai phải mang tính ổn định, bền vững.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang lãnh, chỉ đạo các sở, ban ngành phối hợp giải quyết những bất cập trong quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng và xử lý dứt điểm các vụ, việc có liên quan đến tình hình ANTT, tạo chuyển biến tích cực về ANTT, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn TP Phú Quốc.

Trần Lĩnh
.
.