Cháu bé 2 tuổi bị bố dượng đánh đập tàn nhẫn

Thứ Tư, 28/03/2018, 18:50
Nhận được tin một bé trai 2 tuổi bị bố dượng bạo hành phải nhập viện, Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra.

Ngày 28-3, Công an thị xã Hoàng Mai cho biết,  đơn vị đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ bạo hành trẻ em, bắt Trần Thịnh (28 tuổi), trú tại khối 13, phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai, Bước đầu Thịnh đã khai nhận hành vi bạo hành trẻ em.

Trước đó, trưa ngày 27-3, chị S. (mẹ đẻ của cháu trai 2 tuổi) đi làm đồng về phát hiện con riêng của mình mặt mày thâm tím, nằm úp mặt dưới đất liền hỏi chồng là Trần Thịnh thì được trả lời là do cháu ngã. Cháu bé liền được mẹ và bà đưa đến Bệnh viện Quang Khởi, thị xã Hoàng Mai thăm khám.

Tại đây bác sĩ cho biết cháu bị tụ máu ở hai hốc mắt, nghi bị vật cứng tác động. Bác sĩ Ngô Quang Khởi thấy tình trạng của cháu H. nên quyết định điều trị miễn phí cho cháu bé.

Sự việc được báo đến cơ quan chức năng. Ngay sau đó Công an TX Hoàng Mai đã đến bênh viện xác minh.

Ngày 28-3, Trần Thịnh đã bị cơ quan Công an triệu tập làm việc. Thịnh thừa nhận hành vi đánh đập cháu Hồ Phúc H., con riêng của vợ mình là chị Hồ Thị S.

Đối tượng cho biết đi làm về mệt, có uống vài ba chén rượu không làm chủ bản thân nên gọi cháu H. vào đánh đập sưng vù 2 mắt, ngã xuống đất.

Nghe tin cháu H. bị bạo hành gây thương tích, ngày 28-3, lãnh đạo TX Hoàng Mai và các ban nghành tới bệnh viện thăm hỏi và động viên mẹ con cháu H. Hiện sức khỏe cháu H. đang bình phục dần, nhưng nghe nói đến bố dượng thì hoảng loạn.

Vụ việc đang được Công an TX Hoàng Mai, tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.

Hồ Hồng Tuyến
.
.
.