Trưởng tàu tìm khách trả lại gần 10 triệu đồng bỏ quên

Thứ Bảy, 22/06/2019, 10:22
Ngày 21-6, thông tin từ ngành đường sắt cho biết, tổ tiếp viên 6 (Trạm tiếp viên đường sắt Đà Nẵng - Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam) do Trưởng Tàu Nguyễn Ngọc Sơn phụ trách vừa có hành động đẹp trao trả lại tài sản cho hành khách để quên trên tàu NH1 khi xuống tàu tại ga Tuy Hòa.


Trước đó, tàu NH1 Huế - Nha Trang sau khi đón, tiễn khách tại ga Tuy Hòa, tiếp tục hành trình về ga Nha Trang, tiếp viên phụ trách toa xe số 7 phát hiện tại giường số 7, hành khách vừa xuống ga Tuy Hòa có để quên một chiếc ví da màu nâu. Tiếp viên đã báo Trưởng tàu Sơn đến toa xe số 7, cùng bảo vệ trên tàu kiểm tra, lập biên bản.

Qua kiểm tra, bên trong ví có gần 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Qua xác minh trên hệ thống bán vé tàu, được biết hành khách có vé giường số 7 là Lê Hữu Huân, đi chặng Đà Nẵng - Tuy Hòa. Trưởng tàu Sơn trực tiếp gọi điện nhờ ga Tuy Hòa phát thanh tại ga để thông báo cho hành khách được biết.

Sau khi có được số điện thoại của hành khách, Trưởng tàu Sơn chủ động gọi điện cho hành khách Huân, kiểm tra các thông tin để xác nhận anh Huân chính là chủ tài sản bỏ quên. Sau đó, Trưởng tàu Sơn đã tận tay trao lại toàn bộ tài sản để quên trên tàu cho anh Lê Hữu Huân.

Nhật Uyên
.
.