Sáng đẹp hình ảnh người chiến sỹ Công an trong thời đại Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 27/03/2019, 10:27
Xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng quần chúng là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt trong công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.


Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội: Các hoạt động tình nguyện gắn liền với hiệu quả công tác chuyên môn

Qua 5 năm triển khai, phong trào tình nguyện trong thanh niên Công an Thủ đô triển khai gắn với phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” tới nay nhiều mô hình đã tạo nên diện mạo mới, từ tình nguyện tập trung, tình nguyện trên diện rộng chuyển thành các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện sâu rộng gắn với công tác chuyên môn của mỗi đơn vị.

Cũng từ đó, vị trí, vai trò của Cụm thi đua Thanh niên Công an được nâng cao; trí tuệ, sức sáng tạo của toàn Đoàn được phát huy mạnh mẽ và thể hiện cụ thể trên nhiều mặt, đã tổ chức 17 ngày hội tình nguyện vì nhân dân phục vụ, 6 đợt hành quân xanh cấp Đoàn Công an thành phố, đồng thời duy trì triển khai hiệu quả các đội hình “Tình nguyện vì An ninh xã hội” cấp cơ sở tại 72 xã nghèo, các xã có đông đồng bào công giáo, đồng bào dân tộc trên địa bàn Thủ đô, các địa bàn bị thiệt hại nặng nề do thiên tai với nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực như tuyên truyền pháp luật, ra quân giải quyết trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, thăm, tặng quà… với tổng trị giá gần 9,5 tỷ đồng.

Thượng úy Dương Ngọc Hoàng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện CSND: Chung sức vì cộng đồng

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tình cảm và trách nhiệm đối với thế hệ trẻ măng non của đất nước, tuổi trẻ Học viện CSND đã triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường” một cách hoàn toàn mới, sử dụng triệt để ưu điểm của mạng xã hội để lan tỏa thông tin về chương trình. 

Tất cả điều này đã tác động mạnh đến cảm nhận, cảm xúc và thôi thúc mọi người muốn đóng góp để chia sẻ, giúp đỡ các em. 

Trong năm học 2018, 2019, chương trình đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chung sức vì cộng đồng, hỗ trợ, giúp đỡ 400 em học sinh tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên được đến trường (tổng số tiền hơn 540 triệu đồng).

Đại úy Phan Thị Ngọc Diệu, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bến Tre: Hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình

Bên cạnh hình ảnh người chiến sỹ CAND không chỉ mưu trí, dũng cảm trên trận tuyến giữ gìn an ninh, trật tự mà còn gần gũi, thân thiện và giàu lòng nhân ái đã và đang lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. 

Qua 10 năm triển khai, nội dung tình nguyện trong phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trên khắp mọi nẻo đường của đất nước, còn in đậm, mang dấu chân những người chiến sỹ trẻ tình nguyện đến các vùng sâu, vùng xa, thực hiện “ba cùng”, “bốn cùng”; hàng nghìn công trình, phần việc mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ Công an được thực hiện, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân… 

Tất cả đều là những nghĩa cử cao đẹp, là những chiến công thầm lặng của tuổi trẻ CAND với phương châm “Lấy niềm vui và hạnh phúc nhân dân làm lẽ sống của mình”.

PV
.
.