Trẻ mầm non nô nức đến trường

Thứ Tư, 13/04/2022, 10:28

Sáng hôm nay (13/4), học sinh mầm non trên địa bàn Thủ đô đã được đến trường sau một thời gian dài nghỉ ở nhà vì dịch COVID-19. Đây là cấp học cuối cùng được mở cửa trở lại sau khi tình hình dịch trên địa bàn Thủ đô có những diễn biến tích cực hơn.

Ghi nhận sáng 13/4 tại trường mầm non Đoàn Thị Điểm(phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) là không khí hồ hởi, vui mừng của các em, của phụ huynh và đặc biệt là của các cô giáo tại đây. Sau gần 2 năm phải đóng cửa vì dịch, giờ đây các em đã có thể tới trường, hòa vào không khí ấm áp với bạn bè, với các cô; riêng đối với các cô giáo của trường thì 2 năm vừa qua không dễ dàng gì khi các cô không được lên lớp, mọi hoạt động chuyên môn đều phải thực hiện trực tuyến

Chia sẻ với PV, cô Công Thị Thu – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “chúng tôi thật sự rất vui mừng vì được mở cửa đón các con trở lại, mặc dù số lượng các em đến trường hôm nay có giảm nhưng không quá nhiều, cả trường vẫn có khoảng gần 600 em và đó là nguồn động lực, là niềm vui của đội ngũ giáo viên… Để chuẩn bị đón các con tới lớp, nhà trường đã huy động 100% nhân lực, cùng sự góp sức của công an phường Phú Thượng đã tổ chức tổng vệ sinh, phun khử khuẩn chuẩn bị lại mọi thứ để các con đến trường cảm thấy thoải mái, ấm cúng nhất…”

Mặc dù dịch COVID-19 đã được kiểm soát nhưng công tác phòng, chống dịch tại nhà trường vẫn rất được chú trọng, nhất là đối với các em mầm non chưa được tiêm vaccine. Nhà trường đã bố trí đo thân nhiệt ngay ngoài cổng trường, nhân viên y tế của trường sẽ phối hợp cùng nhân viên y tế quận thường xuyên trao đổi, cập nhật tình hình để ứng phó kịp thời nếu có tình huống ngoài dự kiến.

P.Sơn
.
.
.