Thu hồi quyết định kỷ luật nữ giáo viên bị đồng nghiệp khống chế đẩy ra khỏi lớp học

Thứ Ba, 07/02/2023, 15:02

Chi bộ Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã tổ chức cuộc họp đột xuất và bỏ phiếu thống nhất tạm thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với cô giáo Hồ Thị Tâm.

Chiều 7/2, nguồn tin từ Trường THPT Hai Bà Trưng xác nhận, ông Ngô Đức Thức, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã ra quyết định thu hồi quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với cô giáo Hồ Thị Tâm, giáo viên dạy môn Ngữ văn của nhà trường.

Trước đó, vào chiều 6/2, Chi bộ Trường THPT Hai Bà Trưng đã tổ chức cuộc họp đột xuất và bỏ phiếu thống nhất tạm thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với cô giáo Hồ Thị Tâm. Lý do tạm thu hồi là để bổ sung một số văn bản cũng như làm quy trình theo đúng quy định của Đảng trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Huế. Tại cuộc họp, cô Hồ Thị Tâm vắng mặt vì lý do sức khoẻ.

Đại diện UBKT Thành ủy Huế cho biết, hiện đơn vị chưa có bất kỳ chỉ đạo gì liên quan đến việc kỷ luật cô giáo ở Trường THPT Hai Bà Trưng mà chỉ hướng dẫn nghiệp vụ theo điều lệ. Qua nghe báo cáo sự việc kỷ luật cô giáo Hồ Thị Tâm, nhận thấy việc ra quyết định không phù hợp nên UBKT Thành ủy Huế đã hướng dẫn Chi bộ Trường THPT Hai Bà Trưng thu hồi để điều chỉnh, bổ sung, chứ không phải thu hồi quyết định kỷ luật.

Tạm thu hồi quyết định kỷ luật nữ giáo viên bị đồng nghiệp khống chế đẩy ra khỏi lớp học -0
Chi bộ Trường THPT Hai Bà Trưng tạm thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với cô giáo Hồ Thị Tâm. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, như Báo CAND thông tin, ngày 2/2, Chi bộ Trường THPT Hai Bà Trưng đã ký quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt Đảng đối với cô giáo Hồ Thị Tâm.

Cô Tâm là người xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook bị một nam đồng nghiệp lớn tiếng và có hành động kéo tay, đẩy ra khỏi lớp học trước sự chứng kiến của nhiều học sinh gây xôn xao dư luận vào tháng 10/2022.

Theo đó, nguyên nhân kỷ luật cô giáo Hồ Thị Tâm được Chi bộ nhà trường THPT Hai Bà Trưng đưa ra là do cô giáo đã vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm, như loan truyền thông tin không đúng sự thật, vi phạm quy chế dân chủ, không trung thực, vu khống…

Theo cô Hồ Thị Tâm, việc Chi bộ nhà trường THPT Hai Bà Trưng ra quyết định kỷ luật đối với cô là hoàn toàn không hợp lý.

Trả lời các cơ quan báo chí ngay sau khi xảy ra vụ việc, thầy giáo Ngô Đức Thức, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng cho biết, sự việc xảy ra vào tiết sinh hoạt của lớp 10A9 của nhà trường. Đây là tiết của cô giáo chủ nhiệm lớp 10A9 Trần Thị Thùy Dung vào sáng thứ Bảy (ngày 22/10/2022).

Tạm thu hồi quyết định kỷ luật nữ giáo viên bị đồng nghiệp khống chế đẩy ra khỏi lớp học -0
Hình ảnh cô giáo Hồ Thị Tâm mặc áo dài bị nam đồng nghiệp khống chế, mời ra khỏi lớp học. (Ảnh cắt từ clip).

Tuy nhiên, do có hội ý với Ban Giám hiệu nhà trường về sự chuẩn bị cho đại hội hội cha mẹ học sinh nên cô Dung nhắc cả lớp tự quản vì cô đến muộn nhưng lúc này cô giáo Hồ Thị Tâm, giáo viên dạy môn Ngữ văn lại tự ý vào lớp học này.

Khi cô Dung về lớp và mời cô Tâm ra khỏi phòng học nhưng cô Tâm không ra nên đã liên lạc với thầy Trần Khánh Phong, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng nhờ can thiệp. Ngay sau đó thầy Phong cùng thầy Nguyễn Đức Phong và 2 thầy khác ở Trường THPT Hai Bà Trưng đến phòng học lớp 10A9 và mất khoảng 10 phút nói chuyện, thuyết phục cô Tâm rời khỏi lớp, trả giờ cho cô Dung nhưng cô Tâm vẫn không ra khỏi lớp học.

Nhận thấy việc các giáo viên nói chuyện trước học sinh là không hay nên thầy Nguyễn Đức Phong đã cầm tay đưa cô Tâm ra ngoài. Theo thầy Ngô Đức Thức, thầy Nguyễn Đức Phong có thiện ý nhưng cử chỉ hơi cứng, nên khi clip lan truyền trên mạng xã hội làm người xem hiểu lầm. Riêng cô Tâm dù không phải tiết dạy của mình nhưng đã vào lớp khi chưa được phép của giáo viên chủ nhiệm là hoàn toàn sai.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, sau khi xuất hiện những lùm xùm xảy ra tại Trường THPT Hai Bà Trưng, lãnh đạo Sở đã lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra toàn diện trường này.

Anh Khoa
.
.
.