Ngày đầu học sinh TP Hồ Chí Minh đến trường trở lại

Thứ Hai, 13/12/2021, 10:47

Sáng 13/12, học sinh các khối 9 và 12 các trường THCS và THPT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã trở lại trường để học tập trực tiếp. Ghi nhận tại trường THCS Lý Phong và THPT Chuyên Lê Hồng Phong (quận 5), các học sinh (HS) trong tâm trạng khá an tâm vì đã được cùng các thầy cô diễn tập tình huống phòng, chống dịch trong tuần qua. 

Trong buổi đầu HS đi học trực tiếp, ngành giáo dục và ngành y tế thành phố đã phối hợp với các địa phương tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống dịch tại một số trường thuộc quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10 và quận Gò Vấp. Ngoài ra còn tổ chức 15 đoàn phòng chuyên môn từ dưới cơ sở trực tiếp xuống kiểm tra việc học trực tiếp tại các quận huyện.

Tổ chức đến trường trở lại: ưu tiên hàng đầu là an toàn cho học sinh  -0
Học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong sát khuẩn tay trước khi vào lớp trong sáng 13/12.

Tổ chức đến trường trở lại: ưu tiên hàng đầu là an toàn cho học sinh  -0
Giám đốc Sở GD-ĐT ( bên trái) và Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh (phải) trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các trường trong sáng 13/12.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT và ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường THCS Lý Phong và THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ghi nhận, các em HS trở lại trường khá cao, tất cả đều tuân thủ nguyên tắc "5K", khai báo y tế ngay tại cổng, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo quy định về giãn cách.  

Tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho hay, trước đó Sở GD-ĐT đã có nhiều văn bản hướng dẫn cho các trường, tổ chức cho HS đến trường. Nhìn chung, các trường chấp hành hướng dẫn của ngành y tế khá tốt. 

Theo ông Hiếu, trong 2 tuần học thí điểm tập trung vào an toàn là chính, trong đó thầy cô dạy trên lớp, quan sát và xử lý các tình huống, không gây hoang mang nếu có những ca nghi nhiễm.

Tại trường chuyên Lê Hồng Phong cũng bố trí sẵn 1 phòng cách ly có trang thiết bị y tế theo yêu cầu của ngành y tế, thuận tiện cho các cán bộ y tế nhà trường làm việc. Trường cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế quận 5 và HCDC khi cần xử trí các trường hợp nghi nhiễm.

Theo cô Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng nhà trường, trong sáng 13/12 có 39 em/tổng số 695 HS khối 12 tới lớp. 20 em vắng mặt là các trường hợp F0, F1 đang cách ly và HS tỉnh chưa lên. Ngoài ra 19 em nghỉ có lý do.

Tuy nhiên, nếu khối 12 tách HS ra đảm bảo khoảng cách thì sẽ thiếu phòng học khi khối 10 và 11 đi học trực tiếp lại cùng đợt này. Nhà trường sẽ sắp xếp lại đảm bảo công tác phòng chống dịch. 

Theo ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết, theo đánh giá nhanh trong sáng 13/12 kiểm tra cho thấy các trường đã chấp hành khá tốt hướng dẫn của ngành y tế trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên ông cũng khuyến cáo, các trường nên thường xuyên diễn tập để HS và các thầy cô thích nghi trong hoàn cảnh mới đảm bảo vừa học tập và vẫn phòng chống dịch an toàn; xử trí kịp thời tình huống xảy ra. 

Huyền Nga
.
.
.