Thêm một trường THPT ở Huế làm "thất lạc" hàng chục tấm bằng tốt nghiệp

Thứ Ba, 08/11/2016, 17:54
Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) vừa phát hiện bị "thất lạc" hàng chục bằng tốt nghiệp của học sinh nên đã đề nghị Phòng GD&ĐT TP Huế cấp lại bản sao...

Chiều 8-11, Phòng GD&ĐT TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, trường THPT Hai Bà Trưng đóng trên địa bàn vừa có báo cáo làm "thất lạc" hàng chục tấm bằng tốt nghiệp THCS của học sinh.

Theo đó, trường THPT Hai Bà Trưng đã gửi Phòng GD&ĐT TP Huế văn bản liên quan về vụ việc làm mất bằng của các em học sinh kèm theo danh sách tên 41 học sinh xin được cấp lại bằng (bản sao).

Trường THPT Hai Bà Trưng, TP Huế.

Nguyên nhân "thất lạc" bằng tốt nghiệp được Văn phòng học vụ, trường THPT Hai Bà Trưng đưa ra là do quá trình thu nhận bằng tốt nghiệp THCS học sinh đầu vào khóa học 2014-2017 của nhà trường trùng vào thời điểm trường đang chuyển phòng làm việc để sửa chữa nên... đã làm thất lạc một số bằng tốt nghiệp.

Tuy nhiên, theo đại diện Phòng GD&ĐT TP Huế, hiện Phòng chỉ ghi nhận có 37 học sinh có đơn xin cấp lại bằng, còn 4 học sinh còn lại vẫn chưa có đơn nên chưa được xem xét giải quyết.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, Phòng GD&ĐT TP Huế đã có yêu cầu Công an TP Huế vào cuộc điều tra làm rõ vụ vụ mất 27 tấm bằng tốt nghiệp của học sinh trường THCS Phan Sào Nam.

Sự việc được phát hiện sau khi một học sinh đến rút bằng nhưng trường THCS Phan Sào Nam đã không tìm ra.

Ngay sau đó, Phòng GD&ĐT TP Huế đã yêu cầu trường THCS Phan Sào Nam làm giải trình và thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý những cá nhân liên quan do tắc trách trong việc quản lý hồ sơ. 

 
 



Anh Khoa
.
.
.