TP Hồ Chí Minh dự kiến 2 phương án Khai giảng năm học mới

Thứ Sáu, 21/08/2020, 20:38
Ngày 21/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hồ Chí Minh có tờ trình Thường trực UBND thành phố về phương án tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021 trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh xin ý kiến Thường trực UBND thành phố về tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021 như sau:

Phương án 1: Vẫn tập trung đầy đủ học sinh các khối lớp tham dự lễ. Phương án này khó có thể đảm bảo việc giãn cách (mỗi trường có từ 1.000-4.000 học sinh).

Chương trình lễ khai giảng ngắn gọn, không quá 60 phút

Phương án 2: Tập trung đại diện học sinh các khối lớp tham dự lễ, mỗi lớp từ 10-20 học sinh (riêng học sinh các lớp đầu cấp tham dự đầy đủ). Phương án này phần nào thực hiện được quy định giãn cách nhưng ảnh hưởng đến tinh thần của các em học sinh không được dự khai giảng năm học mới.

Cũng theo Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh, chương trình Lễ khai giảng ngắn gọn, không quá 60 phút, gồm: Văn nghệ chào mừng, nghi thức đón học sinh đầu cấp, chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng của hiệu trưởng,...

Theo kế hoạch năm học 2020-2021 của UBND TP Hồ Chí Minh, học sinh từ tiểu học đến THPT sẽ tựu trường vào ngày 1-9; các trường từ mầm non đến THPT sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 5-9.

Cũng trong ngày 21/8, Sở GD-ĐT có văn bản chỉ đạo Phòng GD-ĐT tạo 24 quận, huyện về báo cáo tình hình tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021.

Theo đó, phòng GD-ĐT báo cáo số liệu học sinh nhập học tại các trường có cấp tiểu học trên địa bàn; những khó khăn trong công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để báo cáo UBND thành phố.


H.Nga - N.Cảnh
.
.
.