THPT Việt Đức, 65 năm ngày thành lập

Thứ Bảy, 14/11/2020, 18:24
Ngày 14/11, Trường THPT Việt Đức đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập (1955 – 2020), đánh dấu bước phát triển của ngôi trường luôn nằm trong tốp đầu của ngành giáo dục Thủ đô Hà Nội. Cùng dự với các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh nhà trường…


THPT Việt Đức tiền thân là Trường Phổ thông 2 - 3 Hà Nội được thành lập ngày 3/3/1955 dành cho các con em chiến sĩ về tiếp quản Thủ đô, trải qua nhiều lần phân tách, đổi tên: Trường Phổ thông 3A  -  Trường Phổ thông 3B, Trường phổ thông 3 Hà Nội A - Trường Phổ thông 3 Hà Nội B, THPT Lý Thường Kiệt - THPT Việt Đức, các thế hệ thầy và trò mái trường THPT Việt Đức không ngừng phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, trở thành điểm sáng của ngành giáo dục Thủ đô.

Cô Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Ngày 1/7/1997, với chủ trương của thành phố đổi mới các trường phổ thông theo quy mô lớn, hai trường Việt Đức và Lý Thường Kiệt đã tiến hành sáp nhập thành một trường mang tên THPT Việt Đức. Một trường Việt Đức mới tiếp tục phát huy truyền thống Phổ thông 2-3, Phổ thông 3A - Phổ thông 3B, Hà Nội A - Hà Nội B, Việt Đức - Lý Thường Kiệt.

Hơn 6 thập kỉ qua, bằng sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã vượt qua khó khăn để dạy tốt, học tốt, trở thành ngôi trường giàu truyền thống của Thủ đô.

Học sinh THPT Việt Đức biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ.

Xúc động trong buổi lễ kỷ niệm, Cô Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức chia sẻ: “65 năm lịch sử của Trường THPT Việt Đức là bề dày truyền thống; 65 năm đong đầy yêu thương tự hào; 65 năm đồng hành cùng đất nước; 65 năm thắm tình hữu nghị, vươn tầm quốc tế; 65 năm tỏa sáng tài năng vững bước tương lai. Đây cũng là dịp các thế hệ học sinh Trường THPT Việt Đức tri ân quá khứ để thấy được những gian khó cùng với nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh; là khoảnh khắc nhà trường nhìn rõ mình hơn, để suy ngẫm và đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu, coi đó như một hành trang quan trọng nhất, tiếp tục những bước đi vững chắc trong chặng đường tiếp theo với nhiều thách thức về nền giáo dục hiện đại. Từ đó, cùng chung tay xây dựng nhà trường thành địa chỉ tin cậy, điểm sáng về giáo dục Thủ đô; xứng đáng là ngôi trường năng động, hội nhập trong thời kỳ đổi mới.

Cựu học sinh THPT Việt Đức rạng rỡ trong ngày kỷ niệm thành lập trường.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, cựu học sinh THPT Việt Đức cũng có mặt trong buổi lễ hôm nay.

Trong những năm gần đây, với những thành tích đạt được trong công tác giáo dục, trường THPT Việt Đức đã nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ GD&ĐT; Cờ thi đua của Chủ tịch UBND TP Hà Nội…

B.Châu
.
.
.