Lấy ý kiến nhân dân quy chế thi THPT quốc gia 2016

Thứ Sáu, 18/12/2015, 07:55
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa tổ chức lấy ý kiến của 63 Sở GD&ĐT địa phương về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Theo đó, nhiều ý kiến đề nghị Bộ GD&ĐT nên tiếp tục duy trì 2 loại cụm thi do trường đại học và các Sở GD&ĐT chủ trì, trong đó cụm thi tỉnh chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT như năm 2015. Về  ngày thi, đa số đại biểu cho rằng nên tổ chức trong 4 ngày như năm 2015 để đảm bảo cơ hội thi cho thí sinh. Tuy nhiên vẫn có một số đề nghị rút xuống trong 3 ngày, thậm chí chỉ có 2 ngày với 4 môn thi, 3 môn bắt buộc, 1 môn tự chọn. 

Về đề thi, nhiều ý kiến đề nghị nên phân hóa rõ hơn, đặc biệt ở phần xét tuyển sinh đại học. Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, sắp tới Bộ sẽ tiếp tục lấy ý kiến góp ý của các trường và dư luận xã hội về phương án tổ chức thi. Sau đó, Bộ sẽ tổng hợp, thống nhất và hoàn thiện, sớm công bố quy chế thi THPT quốc gia và quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016.

H.T.
.
.
.