Phú Yên kiến nghị việc cử đoàn kiểm tra thi tốt nghiệp đến từ Đà Nẵng

Thứ Hai, 27/07/2020, 19:01
Do diễn biến dịch COVID-19 phức tạp nên Phú Yên kiến nghị xem xét lại việc cử đoàn công tác đến từ Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2020.


Chiều ngày 27/7, ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) tỉnh Phú Yên xác nhận đã ký văn bản đề nghị Bộ GD & ĐT xem xét việc cử đoàn cán bộ, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng thuộc Đại học Đà Nẵng đến Phú Yên thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2020 như kế hoạch đã được xác lập trước đó.

Theo quyết định ban hành ngày 21/7, Bộ GD & ĐT phân công cán bộ, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đến Phú Yên 40 người đảm nhiệm công tác coi thi tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT quốc gia và 1 người tham gia kiểm tra việc in, sao đề thi. 

Sau kỳ nghỉ dài để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đầu tháng 5/2020 học sinh ở Phú Yên đeo khẩu trang khi trở lại trường học.   Ảnh : Trung Hiếu

Tuy nhiên do phát sinh những diễn biến phức tạp bởi dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo những trường hợp đi, về từ Đà Nẵng từ ngày 10/7 trở về sau đều phải khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú, nơi làm việc và hạn chế tiếp xúc. 

Riêng những trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh số  416, 418, 419, 420 hoặc những bệnh nhân khác có liên quan thì phải đưa vào cơ sở y tế cách ly tập trung, thu thập mẫu để xét nghiệm, sàng lọc COVID-19 theo đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế. Sở GD & ĐT Phú Yên cho rằng đoàn cán bộ, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đến Phú Yên thực hiện nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 thuộc diện phải khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc và nếu có triệu chứng nghi ngờ liên quan COVID-19 sẽ phải cách ly tập trung tại cơ sở y tế. 

 Sở GD & ĐT Phú Yên đề nghị Bộ GD & ĐT xem xét, cử cán bộ thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 tại Phú Yên đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/7 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.


Hữu Toàn
.
.
.