Bé trai 3 tuổi bị cô giáo “bạo hành” vì tè dầm

Chủ Nhật, 27/12/2015, 07:54
Nhà trường đã công khai xin lỗi gia đình cháu Đ và các bậc phụ huynh về việc cô giáo "bạo hành" bé 3 tuổi vì tè dầm

Bà Đỗ Thị Thu Hà, Hiệu trưởng trường mầm non Ánh Dương, Khu đô thị Xa La, Hà Đông (Hà Nội) cho biết: Ngày 26-12, nhà trường đã đăng thư xin lỗi công khai gia đình cháu Phùng Gia Đ và các bậc phụ huynh trên website của trường. 

Nội dung bức thư xin lỗi nhấn mạnh: Hành vi của cô giáo Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1995 đối với cháu Phùng Gia Đ., sinh năm 2012 là không thể chấp nhận được trong môi trường sư phạm. Nhà trường đã tạm cho cô giáo Minh không được vào lớp trông giữ trẻ và sẽ xử lý theo đúng quy định...

Cũng theo bà Hà, ngay sau khi sự việc xảy ra, ngay trong tối 25-12, đại diện phường Phúc La, Phòng Giáo dục Hà Đông, nhà trường, cô giáo Minh và bố mẹ đã đến tận nhà để xin lỗi gia đình cháu Đ. Gia đình đã rất thông cảm với cô giáo, nhà trường và cho biết sẽ cho cháu Đ quay lại lớp vào đầu tuần tới.

Trước đó, trong ngày 25-12, trên mạng internet đã xuất hiện 1 video được cắt từ camera ghi lại hình ảnh cô giáo Minh véo tai rồi kéo cháu Đ., 3 tuổi xuống sàn lớp vì tè dầm.

Sau đó, khi đang thay quần cho bé, cô tiếp tục véo tai rồi lôi vào góc khuất camera khiến nhiều phụ huynh bức xúc, bất bình. 

H.T.
.
.
.