Một thầy giáo ở Cà Mau tử vong khi đi coi thi

Thứ Hai, 25/06/2018, 14:37
Được đưa đi cấp cứu kịp thời, song thầy giáo ở Cà Mau đã tử vong trong lúc tham gia coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018.

Chiều 25-6, ông Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, thầy Phạm Quốc Tuấn (38 tuổi) công tác tại Trường THPT Tắc Vân (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), đã tử vong trong lúc tham gia coi thi vào buổi sáng do đột quỵ. 

Thầy Tuấn được phân công làm nhiệm vụ coi thi tại Hội đồng thi huyện Thới Bình. Sáng 25-6, khi chưa vào điểm thi, các đồng nghiệp phát hiện thầy bị mệt nên đưa đi cấp cứu, nhưng thầy Tuấn tử vong sau đó.

Gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho thầy Tuấn.

Ông Dương Hồng Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tắc Vân cho biết, thầy Tuấn là giáo viên dạy môn An ninh quốc phòng của trường, vợ cũng là giáo viên Thể dục.

“Thầy Tuấn về công tác tại trường được 10 năm nay, là người có năng lực, sống hòa đồng được đồng nghiệp yêu quý”, ông Xuân nói và cho biết, bị sốc khi nghe tin vì thầy Tuấn không có tiền sử bệnh tật trước đó.

Hiện thi thể thầy giáo đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đức Văn - H.H
.
.
.