Một số địa phương cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19

Thứ Hai, 03/05/2021, 16:49
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, một số địa phương có ca bệnh trên địa bàn như Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đã quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch. Nhiều trường đại học (ĐH) cũng lên phương án cho sinh viên học trực tuyến để đảm bảo an toàn.


Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn về việc thực hiện công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 gửi phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

Theo đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phù Cừ cho học sinh dừng đến trường, tổ chức dạy học trực tuyến ngay sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho đến khi có thông báo mới; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh có biện pháp hỗ trợ tối đa giúp học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và đảm bảo chất lượng, hiệu quả dạy học. Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố còn lại tổ chức dạy học bình thường nhưng phải đảm bảo tuyệt đối yêu cầu phòng, chống dịch. Trong quá trình tổ chức dạy học, căn cứ diễn biến dịch bệnh sẽ đề xuất phương án tổ chức dạy học phù hợp.

Một số địa phương cho học sinh nghỉ học từ ngày 4 đến 9/5 để đảm bảo an toàn

UBND Vĩnh Phúc cũng đã có văn bản cho phép học sinh toàn tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày 4/5 đến hết ngày 8/5. Quyết định trên áp dụng với tất cả học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học trên địa bàn. 

Còn tại Hà Nam, địa phương này cũng đã có công văn chính thức đồng ý cho học sinh các cấp ở tỉnh nghỉ học đến hết ngày 9/5. Đồng thời yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp Sở Lao động, thương binh và xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; cập nhật thông tin liên quan đến sức khỏe của cán bộ, giáo viên, học sinh hằng ngày trong thời gian nghỉ học; chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động chuyên môn, nhất là ôn tập kiến thức cho học sinh cuối cấp kịp thời, hiệu quả, đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đại học Quốc gia Hà Nội đã yêu cầu các trường thành viên hạn chế các hoạt động tập trung đông người, khai báo y tế đầy đủ theo quy định của UBND thành phố Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ từ các địa phương khác về Hà Nội; Bệnh viện ĐH Quốc gia Hà Nội phảiduy trì thường trực cấp cứu 24/24 giờ; chuẩn bị đủ các điều kiện y tế cần thiết để kịp thời hỗ trợ các đơn vị thành viên. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn, một số trường ĐH thành viên của ĐH quốc gia Hà Nội như ĐH Công nghệ, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn đã quyết định tạm thời cho sinh viên, học viên sau ĐH học trực tuyến từ ngày 4/5 đến ngày 8/5.

Nhiều trường ĐH khác trên địa bàn Hà Nội như ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Ngoại thương, ĐH Giao thông vận tải, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đã thông báo cho sinh viên chuyển sang học trực tuyến. Trong đó, ĐH Bách Khoa Hà Nội chuyển dạy và học lý thuyết, bài tập sang hình thức trực tuyến trên Microsoft Teams từ ngày 4/5 đến ngày 9/5. Học phần thí nghiệm, thực hành sẽ tạm dừng và được Phòng Đào tạo bố trí lịch học bù sau. 

Trường ĐH Ngoại thương cũng đã quyết định cho sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 16/5, sử dụng hệ thống LMS hoặc hệ thống MS TEAMS theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho sinh viên chuyển sang học trực tuyến bắt đầu từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới. Còn Trường ĐH Giao thông Vận tải thì cho phép các lớp học phần lý thuyết, thảo luận, đồ án tốt nghiệp sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến từ ngày 3/5 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội kích hoạt các giải pháp đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại

Hà Nội cho phép học sinh cấp THCS, THPT và học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 3/5. Riêng học sinh cấp tiểu học, mầm non sẽ quay lại trường học từ ngày 4/5. Trước khi học sinh đi học trở lại, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các trường yêu cầu giáo viên, học sinh phải khai báo y tế trực tuyến theo hướng dẫn của UBND TP. Hà Nội. 

Các trường cũng phải kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như hạn chế các hoạt động tập trung đông người trong trường học, yêu cầu học sinh đeo khẩu trang từ nhà đến trường, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho học sinh trước khi vào lớp với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kép là vừa giữ an toàn cho học sinh và đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Huyền Thanh
.
.
.