Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương mắc nhiều sai phạm

Thứ Hai, 10/12/2018, 07:58
Thanh tra TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa chính thức có kết luận một số vấn đề liên quan đến công tác tài chính của Trường THCS Hùng Vương.

Theo đó, từ tháng 1-2013 đến tháng 5-2017, ông Nguyễn Quang Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương không tham gia giảng dạy, không thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp hoặc dạy phụ đạo, dạy bồi dưỡng nhưng vẫn được nhận 99,3 triệu đồng là tiền phụ cấp ưu đãi “đứng lớp”. 

Ngoài ra, từ tháng 1-2013 đến tháng 9-2018, ông Nguyễn Quang Minh còn ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với con gái là Nguyễn Thị Bảo Thu với công việc làm thủ quỹ. Trường THCS Hùng Vương đã thực hiện kê khai, xác lập hồ sơ và lấy ngân sách để đóng toàn bộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho bà Thu với tổng số tiền 48,2 triệu đồng. 

Tuy nhiên, bà Thu lại không làm việc tại Trường THCS Hùng Vương trong thời gian nêu trên. Hiện Thanh tra TP Bảo Lộc đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý. 

Khắc Lịch
.
.
.