Lo ngại giả mạo giấy tờ, Nhật Bản siết quy định xin visa du học

Thứ Ba, 12/02/2019, 19:04
Theo thông tin từ website chính thức của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, kể từ ngày 1-3, tất cả những người xin cấp “visa du học” sang các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật sẽ phải nộp thêm “Giấy xác nhận văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” trong hồ sơ xin cấp visa. 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng, trong những năm gần đây đã xuất hiện việc giả mạo bằng tốt nghiệp THPT, một số công ty tư vấn du học đã hướng dẫn không đúng về du học Nhật Bản.

Để đảm bảo quyền lợi cho du học sinh, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thực hiện biện pháp này. 

Việc xin Giấy xác nhận văn bằng tốt nghiệp THPT sẽ được thực hiện bởi Trung tâm công nhận văn bằng, Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng đề nghị các lưu học sinh và thực tập sinh cần tuân thủ đúng quy định để phòng tránh những rủi ro không đáng có.

H.Thanh
.
.
.